- Nửa tháng đầu xuân 2014, đã có hơn 350 ngàn lượt du khách đến du xuân tại khu danh thắng Tây Thiên, mặc dù ngày 15/2 âm lịch mới là chính hội.

Theo Ban quản lý khu danh thắng Tây Thiên, hệ thống quần thể chùa, đền tại Đền Thượng – Thờ Quốc Mẫu Tây Thiên năm nay đã hoàn thành một số hạng mục như Đền Thờ Thần Núi Tam Đảo – Thanh Sơn Đại Vương, nhà thờ Tổ của chùa Thượng, Đền Địa Mẫu …

{keywords}
Khu vực đền thờ thần Thanh Sơn Đại Vương

 

Đặc biệt, Đại Bảo Tháp Tây Thiên trong năm vừa qua đã cơ bản hoàn thành công tác hoàn thiện cũng như an vị Ngũ trí Như Lai Phật. Bảo tháp là nơi chứa đựng tâm giác ngộ của chư Phật, thể hiện ngũ đại thanh tịnh (Đất - Nước - Gió - Lửa - Không khí). Du khách đến Bảo tháp để có được sự gia trì và an lành.

Năm nay, UBND tỉnh Vĩnh phúc cũng đã đầu tư hơn 40 tỷ để xây dựng, quy chuẩn hệ thống nhà dịch vụ quanh khu vực Đền Thượng – Đền thờ quốc Mẫu Tây Thiên.

Công trình đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ trước tết âm lịch, đến nay đã phục vụ được nhiều lượt du khách từ những món ăn mang đậm bản sắc địa phương đến những sản phẩm thực phẩm, quà tặng lưu niệm.

Khu dịch vụ khá khang trang và được quản lý chặt chẽ nên không xảy ra tình trạng lấn chiếm không gian cảnh quan xung quanh cũng như đường đi lại.

Do quản lý tốt, các hệ thống nhà hàng từ Cáp treo lên Đền Thượng không có hiện tượng chèo kéo, chặt chém khách hành hương du xuân.

Một vấn đề lo ngại nhất là môi trường thì đã được UBND huyện Tam Đảo phối hợp chặt chẽ với Cáp treo Tây Thiên để thực hiện công tác thu gom và xử lý rác thải.

Theo Ban quản lý khu danh thắng Tây Thiên, nhờ có sự vào cuộc và hỗ trợ của Cáp treo Tây Thiên nên năm 2014 này, du khách đến chiêm bái và vãn cảnh trên đỉnh núi thấy vô cùng hài lòng vì sự sạch sẽ, gọn gàng và quy củ.

Bên cạnh đó, cảnh quan cũng được chau chuốt từng khóm hoa ngọn cỏ đan xen với từng tầng lớp các cây cổ thụ hàng ngàn, hàng trăm năm tuổi khiến không gian bừng sáng và thanh tịnh hơn.

Để chuẩn bị đón du khách, năm 2014, cáp treo Tây Thiên cũng đã tăng hệ thống cabin và xe điện.

Hệ thống cabin được tăng lên hơn 50 chiếc, với công suất vận hành 6m/s, mỗi giờ hệ thống cáp treo đã vận chuyển từ 2.500 khách đến 2.800 khách lên đỉnh núi.

Hệ thống xe điện cũng đã được đầu tư thêm với gần 20 xe điện 14 chỗ ngồi, giúp vận chuyển lượt khách từ Đền Thỏng vào Nhà Ga Cáp treo nhanh chóng và thuận lợi.

So với cùng kỳ năm trước, những ngày đầu năm 2014, Cáp treo Tây Thiên đã phục vụ du khách tăng gấp 2 đến 3 lần. Do đã có sự chuẩn bị về trang thiết bị lẫn nhân sự hướng dẫn, điều hành nên du khách không còn phải mất nhiều thời gian chờ đợi.

{keywords}

{keywords}
Bến xe điện tại khu danh thắng Tây Thiên

{keywords}
Nửa tháng đầu xuân 2014, đã có hơn 350 ngàn lượt du khách đến du xuân tại khu danh thắng Tây Thiên, mặc dù ngày 15/2 âm lịch mới là chính hội.

{keywords}

Du khách dâng lễ tại đền Cô Chín

{keywords}

{keywords}

Tại đền Quốc mẫu Tây Thiên

{keywords}
Khu vực đền Thượng Tây Thiên

{keywords}

Tháp chuông trên đỉnh Thạch Bàn

{keywords}
 Khu dịch vụ nghỉ chân tại khu vực đền Thượng

{keywords}

 

Du khách nghỉ chân tại khu dịch vụ Tây Thiên

 

Hương Nguyễn