- Sau hơn 2 giờ 30 phút bay tìm kiếm toàn bộ khu vực rừng U Minh ở địa phần Cà Mau và Kiên Giang, phi hành đoàn không phát hiện ra bất cứ dấu hiệu nào về máy bay mất tích của Malaysia.

XEM CLIP TẠI ĐÂY:


Lúc 8 giờ 45 phút, PV VietNamNet có mặt trên phi cơ Mi171, số hiệu 04 xuất phát từ sân bay Cà Mau tìm kiếm nghi vấn máy bay Malaysia mất tích tại khu rừng U Minh.

Sau hơn 2 giờ cất cánh tìm kiếm ở độ cao từ 100 đến 200m, toàn bộ khu rừng ở U Minh Hạ (Cà Mau) và U Minh Thượng (Kiên Giang), phi cơ bay ở độ cao tầm thấp, dễ quan sát.

Cơ trưởng chuyến bay Mi171 số hiệu 04 là Thượng tá Ngô Vi Sơn, cơ phó Trung tá Nguyễn Đức Tải liên tục chỉnh độ cao để toàn bộ người trên phi hành đoàn dễ quan sát.

Theo quan sát của PV, chuyến bay tìm kiếm cứu nạn khu vực rừng U Minh không sử dụng định vị như khi bay trên biển. Thay vào đó, tổ bay dùng bản đồ và định vi hướng phi cơ bay.

Có mặt trên phi cơ, Đại tá Nguyễn Thanh Bình – Phó GĐ Công an tỉnh Cà Mau kiêm Phó Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ cho biết, rất mong muốn tìm kiếm ra tung tích chiếc máy bay mất tích.

“Chắc chắn khu vực rừng U Minh không có thể có máy bay Malaisia mất tích lạc vào. Nếu có máy bay lao xuống thì sẽ thấy ngay. Không những thế, khu vực rừng U Minh cũng có rất đông dân cư nên khi có tiếng động lớn sẽ nghe thấy liền” – Đại tá Bình nói.

Đến 11 giờ 15 phút, chuyến phi cơ hạ cánh an toàn xuống sân bay Cà Mau.

Trao đổi với báo chí, cơ trưởng Thượng tá Ngô Vi Sơn cho biết, sau hơn 2 giờ bay, toàn bộ phi hành đoàn không tìm kiếm thấy dấu vết mất tích của máy bay Malaysia.

“Nhiệm vụ của chúng tôi hôm nay là bay ra tìm kiếm ở khu vực rừng U Minh thượng và U Minh hạ. Sau 2 giờ 30 phút bay tìm kiếm thì tất cả đều không có dấu hiệu gì về máy bay 370. Tất cả đều bình thường, dân chúng ở đông lắm” – ông Sơn nói.

Cũng theo ông Sơn, hiện tất cả các chuyến bay đang chờ lệnh ở trên. Phi hành đoàn đều túc trực ở sân bay và luôn tư thế sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Hình ảnh PV VietNamNet ghi lại trên chuyến phi cơ tìm kiếm ở rừng U Minh:

{keywords}
Cơ phó Trung tá Nguyễn Đức Tải cầm bản đồ chỉ hướng bay tìm kiếm.
{keywords}
Sẵn sàng quan sát, tìm kiếm.
{keywords}
Đại tá Nguyễn Thanh Bình – PGĐ Công an tỉnh Cà Mau có mặt trong tổ bay tìm kiếm.
{keywords}

{keywords}
Quan sát từ độ cao 100 đến 200m.
{keywords}

{keywords}
 Cánh rừng U Minh tuyệt đẹp nhưng không phát hiện dấu tích máy bay Malaysia.
{keywords}
Cơ trưởng Ngô Vi Sơn chuyển hướng đi phía rừng U Minh thượng.
{keywords}

{keywords}

{keywords}
 Tất cả đều tập trung cao độ tìm kiếm máy bay mất tích.
{keywords}
Cơ trưởng Ngô Vi Sơn và cơ phó Nguyễn Đức Tải trả lời báo chí sau chuyến bay tìm kiếm rừng U Minh trong vô vọng.

Quốc Huy