- Vờ gọi điện thuê anh Hùng chở xuống Vinh, nhóm đối tượng khống chế nạn nhân đưa xuống TX. Cửa Lò, Nghệ An, rồi yêu cầu 250 triệu đồng tiền chuộc.

Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ vợ chồng Nguyễn Tiến Dũng (SN 1984), Bùi Thị Hương (SN 1984, trú huyện Quỳ Hợp) và 3 đối tượng khác liên quan đến vụ bắt cóc, đòi nợ.

Trước đó, sáng 23/3, anh Lê Đình Hùng (SN 1988, trú thị trấn Quỳ Hợp) nhận được điện thoại thuê chở người xuống TP. Vinh. Đến trưa, bố mẹ anh Hùng hoảng loạn khi biết tin con trai đang bị một nhóm đối tượng khống chế, yêu cầu nộp 250 triệu để chuộc người và xe.

Ngay sau đó, gia đình nạn nhân đã báo tin cho cơ quan điều tra. Đến chiều 23/3, tổ công tác thuộc Phòng PC45, CA Nghệ An phát hiện chiếc xe của anh Hùng đang lưu thông ở TX. Cửa Lò.

Lực lượng chức năng lập tức kiểm tra, phát hiện anh Hùng đang bị Dũng, Hương cùng các đối tượng khác khống chế trên xe. Cảnh sát đã giái cứu nạn nhân, bắt giữ 5 đối tượng và dẫn giải về cơ quan điều tra.

Bước đầu, vợ chồng Dũng khai do chị dâu anh Hùng còn nợ 250 triệu nên lập mưu bắt cóc chồng chị này để ép trả tiền. Tuy nhiên, nhóm đối tượng lại ‘bắt nhầm’ anh Hùng.

Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục đièu tra mở rộng vụ án.

Cao Thái