- Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của cháu vợ, gã dượng rể đã dùng tiền lẻ dụ dỗ cháu bé để thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 27/3, TAND TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án "giao cấu với trẻ em" do Nguyễn Văn Tâm (43 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) thực hiện.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Văn Tâm là dượng rể và ở gần nhà cháu H.T.X.L.(SN 2000) tại huyện Củ Chi, TP.HCM.

{keywords}
 "Yêu râu xanh" tại tòa

Vào lúc 18h30p ngày 24/4/2013, lợi dụng lúc vợ con vắng nhà, Tâm điện thoại gọi cháu L. đến nhà mình chơi rồi dụ dỗ thực hiện hành vi giao cấu. Sau khi thỏa mãn thú tính, Tâm cho cháu L. 15.000 đồng và yêu cầu giữ kín chuyện này.

Thấy con gái về nhà với những biểu hiện lạ, mẹ L. gạn hỏi phát hiện sự việc nên làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Tâm đến cơ quan công an. Quá trình điều tra, Tâm khai nhận ngoài lần phạm tội trên, trước đó Tâm còn dụ dỗ cháu T. để giao cấu 2 lần. Sau mỗi lần thực hiện xong hành vi phạm tội, gã dượng rể bất nhân cho T. từ 5.000 đến 20.000 đồng để "mua" sự im lặng.

Tính đến ngày xảy ra vụ án, cháu T. được 13 tuổi 4 ngày nên hành vi của Tâm phạm vào tội giao cấu với trẻ em. Xét xử sơ thẩm, TAND huyện Củ Chi tuyên phạt Tâm mức án 4 năm tù về tội "giao cấu với trẻ em". Cho rằng mức án trên quá nhẹ, đại diện hợp pháp của nạn nhân đã làm đơn kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm tăng hình phạt.

Sau khi xem xét, HĐXX đã chấp nhận kháng cáo của phía bị hại, sửa án sơ thẩm, tăng hình phạt đối với Nguyễn Văn Tâm từ 4 năm tù lên 6 năm tù về tội danh trên.

M.Phượng