- Chỉ sau 1 ngày hoạt động, Trạm kiểm tra trọng tải trọng xe lưu động trên QL 1A, tại km 1214 + 500 thuộc xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã bị hỏng, không thể hoạt động. 

Sau khi Trạm cân lưu động rơi vào tình cảnh “tê liệt”, từ ngày 16 - 19/4 theo ghi nhận PV VietNamNet, tình trạng xe quá tải chạy tuyến Bắc - Nam lưu thông qua địa bàn tỉnh Bình Định tăng mạnh. 

{keywords}
Chỉ sau 24h đồng hồ đưa vào vận hành, Trạm cân lưu động tại Bình Định đã hư hỏng.

Nhiều chủ phương tiện tăng cường tần suất vận chuyển hàng hóa sau gần 2 ngày “án binh bất động” để bù lỗ.

Đáng chú ý, những ngày này, lưu lượng xe quá tải lưu thông trên trên QL 19 đoạn từ cảng Quy Nhơn về thị trấn Phú Phong (Tây Sơn) và các tuyến Tỉnh lộ khác tình trên địa bàn tỉnh hoạt động khá rầm rộ. 

Sáng 19/4, có mặt trên tuyến QL 19, chúng tôi chứng kiến, các đoàn xe tải được cơi nới thùng chở đầy hàng hóa, che chắn sơ sài chạy về hướng cảng Quy Nhơn. 

Tương tự, trên Tỉnh lộ 640 đoạn từ ngã 3 cầu ông Đô (thị trấn Tuy Phước) về xã Phước Thuận (Tuy Phước) các đoàn xe “siêu trọng” chở đất, đá, cát, sỏi vẫn lưu thông với mật độ khá dày. 

Trước đó, ngày 15/4, Sở GT-VT Bình Định lắp đặt và đưa vào sử dụng Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên QL 1A, tại km 1214 + 500 thuộc xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước.

Sau khi Trạm cân lưu động đi vào hoạt động, nhiều xe chở hàng quá tải đã cố tình né trạm hoặc “án binh bất động” để tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng. 

Theo Thanh tra Sở GT-VT Bình Định, trong ngày đầu ra quân, lực lượng đã kiểm tra 43 lượt phương tiện, lập biên bản 6 trường hợp xe vi phạm; trong đó, có 4 trường hợp xe chở quá tải trọng cho phép của cầu đường 10 - 20%; 1 trường hợp xe chở vượt tổng tải trọng cho phép cầu đường 97,7% và 1 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh dừng xe. 

Số tiền xử phạt 20 triệu đồng. Để kịp thời đưa Trạm cân lưu động vào hoạt động, hiện nay, Trạm cân bị hỏng đã được Sở GT-VT tỉnh Bình Định đưa ra Hà Nội sửa chữa.

Huyền Trang