- Lái xe rất tinh vi, dùng cây cảnh để che giấu 25 bê gỗ Cẩm Lai nhằm qua mặt lực lượng chức năng nhưng không thành.

Theo đó, khoảng 2h30 ngày 19/04/2014, trong khi đang làm nhiệm vụ tại km 668, quốc lộ 1A đoạn đi qua địa phận xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) tổ tuần tra kiểm soát Phòng CSGT Quảng Bình đã phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 77H-1343 chạy hướng Nam – Bắc có dấu hiệu nghi vấn.

Ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có chở rất nhiều cây cảnh, phía dưới các chậu cảnh là 25 bê gỗ cẩm lai.

{keywords}

Số gỗ cẩm lai bị bắt tại cơ quan chức năng

Lái xe Nguyễn Đình Tân (SN 1978) trú tại Nhơn Bình, Quy Nhơn (Bình Định) đã không xuất trình được giấy tờ cho số gỗ nói trên.

Lái xe Tân cũng cho biết thêm, số gỗ trên đang được vận chuyển ra Hà Nội để tiêu thụ

Gỗ Cẩm Lai thuộc nhóm I trong danh mục lâm sản Việt Nam.

Hiện hay, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã tạm giữ tang vật, phương tiện và tiến hành bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Trước đó, vào khoảng 10h30 sáng 17/4/2014, đội CSGT TT công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) trong khi đang làm nhiệm vụ trên Tỉnh lộ 2 đoạn gần Bàu Trạng thuộc thôn Tân Nẫm, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch đã phát hiện xe ô tô tải benz mang BKS 73C-0206 có dấu hiệu khả nghi.

Mặc dù đã ra tín hiệu dừng xe nhưng nhưng tài xế xe tải vừa điều khiển xe bỏ chạy vừa nâng benz đổ toàn bộ 32 hộp gỗ (khoảng hơn 2m3) chưa rõ nguồn gốc nhằm cản trở CSGT truy đuổi.

Lực lượng này đang truy tìm chiếc xe tải BKS 73C-0206 để triệu tập về cơ quan công an xử lý.

Hải Sâm