- Thấy người đàn ông vừa nhận bọc tiền bỏ vào cốp xe, tên cướp lập tức báo đồng bọn bám theo, dùng roi điện cướp chiếc xe bên trong có 147.000 USD rồi tẩu thoát.

Ngày 21/4, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Ngọc Anh (21 tuổi, Khánh Hòa) 20 năm tù, tuyên phạt Võ Chí Công (24 tuổi, An Giang) 19 năm tù cùng về tội "cướp tài sản".

{keywords}

Các bị cáo tại tòa

Là đồng phạm trong vụ án, 3 bị cáo còn lại gồm Phan Văn Chung (27 tuổi, Tiền Giang), Lê Quang Tuấn (26 tuổi, An Giang), Nguyễn Thanh Hùng (27 tuổi, TP.HCM) đều bị tòa tuyên phạt mức án 18 năm tù cũng về tội danh trên.

Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 30/11/2012, ông V. C.T. nhận được điện thoại từ một thanh niên tên Tài (không rõ lai lịch) đề nghị ông ra một ngã tư tại phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM nhận 147.000 USD do một người thân của ông ở Campuchia gửi về. Nhận tin, ông T. lập tức đến điểm hẹn lấy tiền.

Tại đây, ngay sau khi nhận tiền từ Tài, ông T. đã bỏ vào cốp xe rồi điều khiển xe về nhà. Khi ông T. vừa đi, Nguyễn Minh Sang báo cho Nguyễn Ngọc Anh, Võ Chí Công, Lê Quang Tuấn, Phan Văn Chung, Trương Văn Út, Nguyễn Thanh Hùng và tên Tùng (không rõ lai lịch) đuổi theo ông T. cướp tài sản.

Khi ông T. chạy đến đường 19 phường Bình Trị Đông B thì bị Công, Tùng cầm roi điện, Ngọc Anh cầm roi sắt áp sát xe chích điện, đánh đập. Khi ông T. vừa té xuống, Ngọc Anh liền cướp xe cùng cả nhóm tẩu thoát.

Trên đường tháo chạy, do Ngọc Anh không đội nón bảo hiểm nên bị lực lượng cảnh sát giao thông đuổi theo, ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Không chấp hành mệnh lệnh trên, Ngọc Anh vứt xe bỏ chạy nhưng bị cảnh sát giao thông bắt giữ. Ngọc Anh cùng tang vật là chiếc xe bên trong chứa 147.000 USD nhanh chóng được giao cho cơ quan công an.

Qua truy xét, các đối tượng gồm Tuấn, Công, Chung, Hùng nhanh chóng bị bắt giữ. Các đối tượng còn lại đã bỏ trốn nên khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Anh khai nhận do Nguyễn Minh Sang biết trước việc ông T. nhận tiền nên báo cho Anh và đồng bọn chuẩn bị roi điện, roi sắt và một số hung khí "đón lõng" ông T. để thực hiện vụ cướp trên.

Đối với số tiền 147.000 USD, do số ngoại tệ này được vận chuyển trái phép từ Campuchia về Việt Nam nên cơ quan điều tra đã tạm giữ để xử lý theo quy định.

M.Phượng