"Đây là mâu thuẫn của 2 nhóm công nhân và không có bất cứ một người dân nào tham gia vào vụ việc này", Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định.

Ngày 15/5, trả lời về vụ xô xát của công nhân tại KCN Vũng Áng (Hà Tĩnh), ông Đặng Quốc Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh này cho biết, nguyên nhân của vụ việc là do mâu thuẫn của 2 nhóm công nhân người Trung Quốc và người Việt Nam đang làm việc cho nhà thầu xây dựng của nhà máy luyện thép của Formosa.

"Vào khoảng 5h chiều ngày 14/5, 2 nhóm công nhân đã gây gổ đánh nhau, những công nhân khác cùng 1 số kẻ đã muốn kích động để vụ việc trở thành một cuộc ẩu đả lớn. Hai bên đã đánh nhau và gây thương tích cho nhau", ông Đặng Quốc Khánh nói.

Cũng theo ông Khánh, công nhân đốt 3 nhà tạm, trước tình hình trên, tỉnh Hà Tĩnh đã huy động các lực lượng, cả hệ thống chính trị, phối hợp với công ty Formosa tiến hành giải tán công nhân, đưa người bị thương đi cấp cứu, dập tắt ngay đám cháy.

Hậu quả vụ ẩu đả đã khiến 149 người bị thương, xây xát và một người chết. Đến 8h tối cùng ngày, tình hình đã được kiểm soát.

"Đây là mâu thuẫn của 2 nhóm công nhân và không có bất cứ một người dân nào tham gia vào vụ việc này", Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định.

Xem clip:

Clip: VTV