- Từ ngày về ở chung với dì ghẻ, Hùng Anh không ngày nào là không bị đánh, có ngày phải chịu 4-5 trận đòn đến nát roi. Sự việc mẹ kế hành hạ con chồng tàn nhẫn khiến hàng xóm căm phẫn, chụp hình các vết thương Hùng Anh bị đánh dán khắp trường học, chợ để tố giác.

Ngày 26/6, tại xã Ea M'Dróh, TAND huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) mở phiên tòa sơ thẩm lưu động xét xử Hồ Thị Thảo (32 tuổi) về tội “cố ý gây thương tích” đối với trẻ em.

{keywords}
 Bị cáo Hồ Thị Thảo trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, năm 2010, Hồ Thị Thảo (đã có một đời chồng và 1 con riêng), kết hôn với anh Nguyễn Duy Kháng (SN 1968) - cán bộ địa chính xã Ea M'Dróh. Từ ngày về ở chung, Thảo liên tục đánh đập, ngược đãi cháu Nguyễn Duy Hùng Anh (10 tuổi, con riêng anh Kháng).

Đỉnh điểm năm 2013, trong một lần Thảo sai Hùng Anh đi kêu anh Kháng đang chơi bida ở quán cạnh nhà về ăn cơm. Hùng Anh đi được một lúc thì Thảo xuất hiện tại quán bida với vẻ mặt tức tối, vừa gặp Hùng Anh, Thảo vớ ngay cây cơ phang thẳng vào người khiến cháu bị ngất xỉu tại chỗ, trước mặt anh Kháng và nhiều người khác.

Hùng Anh khai, sau lần bị đánh ở quán bida, ngày nào Thảo cũng dùng roi đánh, có ngày đánh 4-5 trận đến nát roi mà không biết nguyên nhân gì.

Không chỉ bị ngược đãi, Thảo còn bắt Hùng Anh vừa học, vừa mang bánh kẹo vào trường bán. Ngày 2/4, trong giờ ra chơi, Hùng Anh quên không mang kẹo vào trường bán nên Thảo tức tối đi tìm. Khi bắt gặp Hùng Anh đang chơi ở trụ sở UBND xã Ea M’Dróh, Thảo dùng roi đánh tới tấp vào người Hùng Anh.

Sau đó Thảo bắt Hùng Anh ở nhà, không cho đi học và dùng gậy tre dài gần 1m tiếp tục đánh nhiều nhát vào lưng, tay, đùi cháu bé đến khi dập nát mới thôi. Khi anh Kháng về, thấy Hùng Anh ở nhà không đi học nên hỏi “sao lại không cho con đi học?”, dẫn đến to tiếng rồi xảy ra xô xát.

{keywords}
 Người dân đến theo dõi phiên tòa mang theo hình chụp Hùng Anh lúc bị đánh

Trong lúc lời qua tiếng lại, Thảo bất ngờ lấy con dao cạo râu rạch gần chục nhát vào vai, tay khiến anh Kháng bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, khâu hàng chục mũi. Chiều cùng ngày, cháu Hùng Anh cũng được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư M’gar với thương tích đầy mình.

Phẫn nộ về hành vi tàn độc của Thảo, người dân quanh vùng đã chụp hình cháu Hùng Anh với hàng chục vết thương bầm tím khắp người dán khắp trường học, chợ để tố cáo.

Theo kết quả giám định pháp y, Hùng Anh bị đa chấn thương phần mềm, tỉ lệ thương tích 6%. Về phía anh Kháng có đơn từ chối giám định nên cơ quan chức năng không xử lý hành vi gây thương tích của Thảo.

Tại phiên xử, HĐXX đã phân tích hành vi của Hồ Thị Thảo là phạm tội với trẻ em, dùng hung khí nguy hiểm, có tính chất côn đồ là các tình tiết tăng nặng. Tuy nhiên, sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, phạm tội lần đầu...) HĐXX đã tuyên phạt Hồ Thị Thảo 9 tháng tù giam, buộc bồi thường cho bị hại số tiền 9,7 triệu đồng.

Trùng Dương