- Tiếp sau một tiếng thét lớn, tiếng nổ lốp bốp và tiếng xẹt lửa vang lên. Mọi người nhìn lên đường dây điện, một nhân viên điện lực đang dính chặt trên trụ điện...

Sự cố xảy ra vào trưa ngày 17/7, tại giao lộ C18 – K300 (P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM).

Nạn nhân là nhân viên của Công ty điện lực Tân Bình đang sửa chữa đường dây.

{keywords}
Xe chuyên dùng đưa nạn nhân xuống đất.

Theo lời bà con cư ngụ gần đó, vào buổi sáng, một số công nhân ngành điện đến khu vực này để sửa chữa các vị trí bị hỏng trên đường dây.

Trong lúc thao tác, bất ngờ điện phóng trúng vào người anh Nguyễn Tiến Cường (33 tuổi).

Sau tiếng thét của anh Cường, tiếng nổ và xẹt lửa trên đường dây làm nhiều người dân chung quanh hoảng hốt tri hô, cầu cứu.

Các công nhân cùng làm vội vàng ngắt điện và dùng thang đưa nạn nhân xuống đất.

Tại hiện trường, nạn nhân nằm bất động, hơi thở rất yếu ớt. Sau khi được sơ cứu, nạn nhân được chuyển ngay đến bệnh viện cấp cứu.

Cơ quan chức năng đã đến hiện trường lập biên bản vụ việc. Thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được, anh Cường đã chết tại bệnh viện.

Hiện chưa rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Trần Chánh Nghĩa