- Thấy người tình giàu có muốn chia tay, gã "phi công trẻ" mua thuốc chuột về đầu độc rồi dùng 10 lít xăng để đốt xác phi tang. 

Chiều 17/7, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Lê Trung Hiếu (35 tuổi, Đồng Nai) mức án tử hình về tội "giết người", 9 năm tù về tội "cướp tài sản", tổng hợp hình phạt chung là án tử hình. 

{keywords}
Bị cáo Hiếu tại tòa

Theo cáo trạng, năm 2012, Lê Trung Hiếu chung sống như vợ chồng với chị T.T.M.H. tại nhà chị H. ở phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM. Qua thời gian chung sống, nhận thấy Hiếu không có tình cảm thật lòng mà chỉ lợi dụng về tiền bạc nên chị H. có lời lẽ xúc phạm Hiếu trước mặt bạn và muốn chia tay. Từ đó, Hiếu nảy sinh ý định giết người tình. 

Thực hiện ý định, Hiếu mua một viên thuốc diệt chuột hình tròn bỏ vào ống đựng thuốc Vitamin Plus để vào nơi chị H. thường lấy dùng để uống. Khoảng 17h30p ngày 31/1/2013, khi chị H. mệt, Hiếu đến lấy viên thuốc trên hòa cùng thuốc trị tiêu hóa rồi đưa cho người tình uống. 

Lúc sau, bạn chị H. đến chơi thấy bạn nằm trên võng vẻ mệt mỏi, nói chuyện không minh mẫn nên hỏi Hiếu thì Hiếu cho biết người tình đang say rượu và đề nghị vị khách ra về. Sau đó, gã đàn ông khóa trái cửa nhà, bỏ đi. Sáng hôm sau, thấy người tình đã chết, miệng trào bọt ra nhà, Hiếu dửng dưng dọn dẹp hiện trường, đi mua hai chiếc bao về để phi tang xác nạn nhân.

Trước khi phi tang xác, Hiếu tháo lấy trên người nạn nhân sợi dây chuyền vàng 18k trọng lượng 9 chỉ, một lắc vàng 24k trọng lượng 9 chỉ, một bộ vòng ximen 9 chiếc bằng vàng 18k...có tổng trị giá hơn 106 triệu đồng. Sau đó, Hiếu trói chặt xác nạn nhân bỏ vào bao tải rồi bỏ tiếp vào một chiếc thau nhựa lớn, đậy nhiều rổ nhựa buộc lên xe. Hiếu đi mua  thêm 10 lít xăng rồi chở tất cả xuống khu vực thành phố mới Bình Dương nhằm phi tang. 

Đến một bãi đất trống thuộc khu phố 5, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Hiếu kéo chiếc thau nhựa xuống rồi tưới xăng châm lửa đốt. Ngày 4/2/2013, con gái chị H. đọc báo thấy tin xác một nạn nhân nữ bị chết cháy nên đã đến Công an tỉnh Bình Dương trình báo. 

Ngày 20/2/2013, Lê Trung Hiếu bị cơ quan công an bắt giữ. 

M.Phượng