- Được luật sư bào chữa vào tận trại giam thông báo đã tìm thấy thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền, kẻ cùng bác sĩ Tường vứt xác không tỏ ra bất ngờ...

Thấy xác nạn nhân Cát Tường sẽ sáng tỏ nhiều điều

"Việc tìm thấy thi thể nạn nhân sẽ làm sáng tỏ nguyên nhân chết của chị Huyền" - luật sư Tạ Anh Tuấn nói.

Sáng 6/8, trao đổi với VietNamNet, luật sư Nguyễn Anh Thơm, người bào chữa cho Đào Quang Khánh (bảo vệ thẩm mỹ viện Cát Tường) cho biết, ngày 5/8, ông đã có buổi tiếp xúc với bị can tại trại tạm giam Công an Hà Nội.

Ông Thơm cho hay, khi nghe luật sư cho biết đã tìm thấy xác chị Huyền, Khánh không tỏ ra bất ngờ.

{keywords}
BS Tường và bảo vệ Đào Quang Khánh

Bị can giữ nguyên các lời khai trước đây, rằng đã cùng bác sĩ Tường phi tang xác chị Huyền xuống sông Hồng.

Đặc biệt, Khánh khai nạn nhân bị ném xác mà không bị bọc bằng túi ni lông hay bất cứ đồ dùng gì.

Liên quan đến vụ việc, Công an Hà Nội cho biết, sau khi VKS trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, hiện vẫn đang điều tra tích cực để làm rõ.

Mọi vấn đề liên quan sẽ được làm sáng tỏ sau khi có kết luận điều tra.

Trong một diễn biến khác, sáng 6/8, gia đình nạn nhân vụ TMV Cát Tường đã có mặt tại trụ sở Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội để nhận thông báo chính thức kết quả giám định ADN của chị Lê Thị Thanh Huyền.

Theo bà Hiền, mẹ của nạn nhân, nội dung thông báo cho thấy, mẫu vật lấy từ thi thể không đầu được tìm thấy ở khu vực ven sông Hồng thuộc xã Vạn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội, trùng khớp với mẫu vật của con và mẹ đẻ chị Huyền.

Viện giám định pháp y, Bộ Công an xác định, phần thi thể là xác của chị Huyền, nạn nhân tử vong tại trung tâm thẩm mỹ viện Cát Tường.

“Đến bây giờ, chúng tôi đã phần nào thở phào nhẹ nhõm”, bà Hiền chia sẻ.

Cùng ngày, gia đình chị Huyền đã ra nơi chôn cất một phần thi thể của chị Huyền để thắp hương cho người xấu số.

Gia đình nạn nhân cho biết, trước mắt, thi thể chị Huyền sẽ để tại nghĩa trang này, đợi đủ năm sẽ làm các thủ tục tâm linh.

Ông Lê Văn Viễn, bố đẻ chị Huyền cho biết, ông tin tưởng vào kết quả giám định pháp y này.

Trước đó, vào chiều 5/8, Công an Hà Nội xác nhận về việc tìm thấy xác chị Huyền tại khu vực làng chài Vạn Đức.

Gia đình đội mưa tới mộ chị Huyền

Sáng ngày 6/8, ngay sau khi nhận kết quả giám định ADN từ cơ quan chức năng gia, đình nạn nhân Huyền đã đến nghĩa trang thôn Trung Quan, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội để thắp hương.

T.Nhung