
Thôn Văn Phú thuộc xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) có chiều dài gần 1 cây số với 680 hộ, tương ứng với 2.700 khẩu.
Vì xã nằm ở ngã ba sông Gianh nên thôn Văn Phú được bao quanh bởi ba bề là nước. Cuộc sống của người dân trên nước, phụ thuộc vào nước nhưng nhiều năm trở lại đây, lượng rác được thải trực tiếp xuống sông quá lớn làm nguồn nước và không khí ô nhiễm nặng cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn.
![]() |
|
Bờ sông là bãi tập kết rác khổng lồ. |
Thôn Văn Phú có chiều dài gần 1km đồng nghĩa với lượng rác thải cũng kéo dài cả 1km, nổi lềnh bềnh dọc bờ sông.
Ông Hoàng Minh Huề, Trưởng thôn Văn Phú nói: "Địa hình của thôn được bao bọc bởi nước, mật độ dân cư lại quá đông nên có bao nhiêu rác, người dân đều tuồn xuống sông, chợ lại nằm ngay bờ sông nên tình trạng này càng nghiêm trọng".
|
|
|
“Bãi rác” chỉ cách nhà dân chưa đầy 50m |
"Vào mùa này, chỉ cần mở cửa ra là mùi rác thải đã xông lên nồng nặc, nhà lại có trẻ con nên chúng tôi không dám mở cửa nhiều", một người dân than thở.
Qua quan sát, chúng tôi thấy bờ sông lềnh bềnh rác rưởi chỉ cách nhà dân chưa đầy 100m, rác gồm rất nhiều loại như bao ni lông, rác thải gia đình, xác động vật chết...
|
|
|
Hiện nay, chính quyền xã vẫn đau đầu vì lượng rác quá lớn nhưng chưa có cách khắc phục. |
Ông Trần Văn Phương, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Văn cho biết, vì xã nằm ở khu vực hạ nguồn nên không chỉ rác thải của người dân ở đây mà lượng rác ở các khu vực khác cũng đổ dồn về.
Diện tích đất lại quá hẹp nên không có chỗ cho nhân dân tập kết rác. Trước đây, khi xã còn thuộc huyện Quảng Trạch, thỉnh thoảng huyện cũng hỗ trợ 1 chuyến xe về để gom rác nhưng vì lượng rác quá lớn, lại không có chỗ tập kết nên tình trạng xả rác xuống sông lại cứ tiếp diễn mà chưa thể có cách khắc phục.
Hải Sâm




