- Không chỉ là giám đốc của một công ty có vốn 500 tỷ đồng, sở hữu các siêu xe với biển số độc, ông trùm Minh “sâm” còn khiến nhiều người e ngại vì những quyền lực khó tin trong thế giới ngầm…


Giám đốc và những siêu xe

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, vào ngày 13/8, Cơ quan điều tra đã đồng loạt bắt giữ Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “sâm”), Giám đốc Công ty TNHH Đại An và Nguyễn Thành Hưng (Hưng “sóc”), Giám đốc Công ty TNHH Thành Hưng, cùng các đối tượng khác về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu 6 khẩu súng (gồm 4 súng dài, 2 súng ngắn) và 1 quả lựu đạn cùng 1 số tang vật khác.

Nguyễn Ngọc Minh là Giám đốc công ty TNHH Đại An (Khu công nghiệp Dốc Sặt, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh).

Trong lĩnh vực kinh doanh, Minh được biết đến như một doanh nhân vượt khó vươn lên bởi con đường kinh doanh của Minh không xuôi chèo mát mái.

Minh “sâm” từng gặp không ít lần thất bại đến mức đổ bể, trắng tay. Sau những lần vấp ngã đó, con người này đã nỗ lực không nhỏ để đứng dậy.

Minh chứng rõ ràng nhất là vào năm 2000, Minh thành lập Công ty Đại An với vốn ban đầu chỉ 400 triệu đồng. Nhưng 10 năm sau, con số này đã tăng lên 500 tỷ đồng.

Mỗi năm, công ty TNHH nhập Đại An khẩu hàng chục nghìn mét khối gỗ quý được khai thác, tận thu từ các công trường xây dựng thủy điện, giao thông…từ Lào và Campuchia.

Trước khi Minh bị bắt, Công ty của Minh đã trở thành doanh nghiệp số 1 về kinh doanh đồ gỗ cao cấp và là đối tác hàng đầu cung cấp gỗ nguyên liệu cho toàn bộ khu vực sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ - Phù Khê.

Bên cạnh việc kinh doanh gỗ, Nguyễn Ngọc Minh còn thể hiện tham vọng khi vươn tới cả thị trường bất động sản và xây dựng.

Ở lĩnh vực xây dựng, Minh khiến người ta phải “nể” bởi câu chuyện giải phóng mặt bằng chóng vánh đến khó tin.

Theo đó, năm 2011, UBND tỉnh Bắc Ninh giao cho Công ty TNHH Đại An thi công Tỉnh lộ 277 (đoạn từ cầu Tấn Bào đến khu lưu niệm ở xã Phù Khê) với vốn đầu tư gần 500 tỉ đồng.

Công trình này đi qua khu dân cư mà ở đó giá đất được ví là “tấc đất tấc vàng” nhưng chỉ trong 2 ngày, toàn bộ mặt bằng đã …được giải tỏa.

Cũng như nhiều doanh nhân thành đạt khác, ngoài khối tài sản khó đong đếm, Minh “sâm” còn khiến giới mê xế nể phục khi sở hữu những chiếc xe trong mơ.

Ngoài ra, Nguyễn Ngọc Minh còn sở hữu cả ô tô siêu sang Maybach 57S - một trong số ít các dòng xe triệu đô có mặt tại Việt Nam.

Vỏ bọc hoàn hảo

Sở hữu khối tài sản lớn, Minh “sâm” còn khéo léo dựng cho mình vỏ bọc khá đẹp.

Vốn là một võ sư Aikido, Minh cho thành lập võ đường Đại An ở Bắc Ninh rồi tài trợ 100% thiết bị tập luyện, quần áo, nước uống… nên thu hút rất nhiều học viên tham gia...

{keywords}
Minh “sâm” trong 1 hình ảnh quảng cáo về võ đường (Ảnh: An ninh thủ đô) 

Được biết, tại trụ sở của 2 công ty Đại An và công ty TNHH Thành Hưng, có khá nhiều tấm hình của các quan chức được giám đốc Minh treo trên tường thể hiện các mối quan hệ rộng rãi.

Ngoài ra, Công ty TNHH Đại An của Minh còn luôn đi đầu trong các hoạt động từ thiện, nhân đạo, thực hiện các chương trình từ thiện, đền ơn đáp nghĩa. Người dân kháo nhau rằng, Minh “sâm” đã chi cả tỷ đồng mỗi năm để thực hiện công tác an sinh xã hội.

Từ những hoạt động bề nổi “ghi điểm” với người dân và chính quyền, công ty của Minh đã được UBND tỉnh Bắc Ninh công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” trong nhiều năm, nhận được nhiều giấy khen của Chi cục thuế tỉnh Bắc Ninh…

Cá nhân Nguyễn Ngọc Minh cũng được vinh danh là một trong 1.000 doanh nhân tiêu biểu của cả nước trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

'Quyền lực đen'

Phía sau vỏ bọc đẹp như mơ, Minh “sâm” lại là một ông trùm khét tiếng ở chợ gỗ Phù Khê.

Được biết, chợ gỗ có diện tích khoảng 10.000m2 với vài trăm gian hàng chủ yếu kinh doanh gỗ quý này đều nằm dưới sự khống chế của hai công ty do Minh và đồng bọn làm chủ.

{keywords}
Trụ sở Công ty Đại An do Minh làm giám đốc (Ảnh: VietNamNet)

Theo báo Tuổi Trẻ, một số người dân cho biết những nhân viên của hai công ty trên thực hiện luôn nhiệm vụ kiểm soát an ninh khu chợ, yêu cầu tất cả người mua bán, vận chuyển gỗ đều phải thực hiện theo quy định của họ đưa ra.

Cụ thể, các chủ gỗ, lái xe gỗ vào đều bắt buộc phải sử dụng nhân công, phương tiện vận chuyển thuê từ Công ty Đại An hoặc Thành Hưng, nếu không tất cả những xe này đều không thể vào chợ.

Như vậy, giá nhân công, vận chuyển đều phải theo quy định của công ty này.

Ngoài ra còn có những thông tin về việc các đầu xe từ nơi khác đến phải nộp phí vào chợ, nếu không sẽ bị gây khó dễ.

Không chỉ tại Từ Sơn mà cả thị trường gỗ phía Bắc, giới buôn gỗ đều phải nể cái tên Minh “sâm”.

Qua An ninh thủ đô, chủ một cơ sở kinh doanh đồ gỗ cho biết, Minh không chỉ là trùm gỗ mà còn thâu tóm nhiều đất nhất khu vực Từ Sơn.

Người dân nơi đây còn truyền tai nhau về quyền lực của Minh trong câu chuyện giải phóng mặt bằng khi thi công Tỉnh lộ 277 vào năm 2011.

L.Lam (tổng hợp)