Qua điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, siêu xe Maybach 57S trị giá cả triệu đô được Minh "sâm" sử dụng trước khi bị bắt sử dụng đang dùng biển kiểm soát giả.

Theo thông tin từ cơ quan CA, qua điều tra, cơ quan CA xác định BKS 29A-411.88 đang được gắn trên chiếc siêu xe Maybach 57S trị giá triệu đô mà Minh "Sâm" hay sử dụng là BKS không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp.

{keywords}
Siêu xe gắn biển giả của Minh "Sâm"

Trước đó, ngày 13.8, sau khi cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an triệt phá, bắt khẩn cấp các đối tượng trong băng nhóm xã hội đen hoạt động tại Từ Sơn, Bắc Ninh do Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “sâm”) và Nguyễn Thành Hưng (tức Hưng “sóc”) cầm đầu đã thu giữ được một số lượng lớn vũ khí gồm 6 khẩu súng, một quả lựu đạn, rất nhiều đạn và các tài liệu liên quan.

{keywords}
Dàn xe "khủng" của băng nhóm Minh "Sâm"

Đặc biệt, trong số những tài sản mà cơ quan điều tra thu giữ được của Minh "Sâm", Hưng "Sóc" có 7 chiếc ôtô hạng sang, trong đó có chiếc xe Maybach được liệt vào hàng siêu xe với trị giá cả triệu đô. 

Bên cạnh chiếc xe Maybach 57S, còn có nhiều mẫu xe sang như BMW, Lexus, Toyota Highlander… Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan CA xác định chiếc xe Maybach và một chiếc BMW của Minh "Sâm" đeo biển giả.

Trước đó, ngày 13.8, cơ quan CSĐT Bộ CA, đã tiến hành triệt phá, bắt khẩn cấp các đối tượng trong băng nhóm xã hội đen hoạt động tại Từ Sơn, Bắc Ninh do Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “sâm”) và Nguyễn Thành Hưng (tức Hưng “sóc”) cầm đầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ CA đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 đối tượng về hành vi "cưỡng đoạt tài sản" gồm Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “sâm”, SN 1960, trú tại Trần Phú, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh) là đối tượng cầm đầu băng nhóm xã hội đen tại Từ Sơn (Bắc Ninh) và Nguyễn Thành Hưng (tức Hưng “sóc”, SN 1952, trú tại Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh) là tay chân đắc lực của Minh “sâm” trong các vụ “cưỡng đoạt tài sản” của các cá nhân, doanh nghiệp.

Đáng chú ý trong những đối tượng còn lại còn có Trần Thái Sơn, (SN 1991, trú tại Đình Bảng, Từ Sơn, con rể của Minh “sâm”) và Nguyễn Thu Hằng, (SN 1992, con gái Minh “sâm”, vợ của Sơn)

6 đối tượng còn lại gồm Nguyễn Văn Tùng, (SN 1966, trú tại Võ Cường, TP Bắc Ninh); Phạm Văn Đức, (SN 1991, trú tại Gia Hội, Châu Khê, Từ Sơn); Võ Quang Khánh, (SN 1990, trú tại Phù Lưu, Đông Ngàn, Từ Sơn); Quách Văn Lộc, (SN 1975, trú tại Phù Khê, Từ Sơn); Nguyễn Huy Hoàng, (SN 1952, trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh); Nguyễn Tiến Thắng, (SN 1960, trú tại Đình Bảng, Từ Sơn).

Riêng Hưng "Sóc" và Quách Văn Lộc còn bị khởi tố về hành vi tàng trữ vũ khí trái phép.

(Theo Lao động)