- Xe khách giường nằm BKS 29B-08582 của Công ty Sao Việt bị tai nạn khiến 12 người chết, 43 người bị thương là xe tăng cường vận tải hành khách trong dịp 2/9 trên tuyến cố định Mỹ Đình - Lào Cai. Tuy nhiên, nhà xe vẫn chạy “chui” lên Sapa.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho VietNamNet biết: xe rơi xuống vực là xe tăng cường tuyến cố định Mỹ Đình - Lào Cai, xe không được chạy đi Sa Pa.

Xe khách này xuất bến Mỹ Đình (Hà Nội) lúc 17h50 ngày 30/8, đây là xe tăng cường chỉ được chạy một chiều từ Mỹ Đình (Hà Nội) đi Lào Cai và từ Lào Cai về Mỹ Đình, theo quy định khi xe này tới bến xe Lào Cai thì điểm đầu Mỹ Đình không còn trách nhiệm quản lý. 

Khi đó, việc nhà xe chạy tiếp đi đâu hay hoạt động như thế nào sẽ do sự quản lý của phía Lào Cai.

{keywords}

{keywords}

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 12 người thiệt mạng

Sau khi tai nạn xảy ra cơ quan chức năng đã tiến hành trích xuất dữ liệu thiết bị giám sát hành trình (hộp đen) và xác định tín hiệu giám sát hành trình trên xe tắt lúc 18 h 39 phút. Thời điểm đó trùng với thời gian xảy ra tai nạn, khi đó xe đang chạy với tốc độ 38 km/h.

Nguyên nhân vụ tai nạn được nhiều người cho rằng do thời tiết nhiều ngày qua trên địa bàn có mưa nhiều khiến tuyến đường trơn, hẹp càng nguy hiểm; hơn nữa tài xế không quen đường nên khi bất ngờ gặp xe ngược chiều đã gây tai nạn.

{keywords}

Bộ trưởng Thăng có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, trực tiếp xử lý khắc phục vụ tai nạn (Ảnh: GTVT)

Trong khi đó trao đổi với VietNamNet, ông Đỗ Văn Bằng - Giám đốc Công ty Sao Việt thừa nhận: Xe bị tai nạn là xe tăng cường trên tuyến cố định Mỹ Đình - Lào Cai vận chuyển hành khách dịp 2/9, xe chỉ có giấy phép chạy đến Lào Cai, việc xe chạy đi Sa Pa là đáp ứng nhu cầu đi tham quan du lịch của hành khách.

“Ngày lễ nhu cầu của hành khách lên Sapa rất lớn. Hiện từ Lào Cai lên Sapa chỉ có duy nhất phương tiện bằng ô tô, nên chúng tôi phải đưa xe phục vụ hành khách lên Sapa, kể cả xe 9 chỗ 16 chỗ... “, ông Bằng nói 

Ông Bằng cũng cho biết, toàn bộ hành khách trên xe là sinh viên và công chức đi du lịch vào nghỉ lễ 2/9, những hành khách này hầu hết là người Hà Nội, một số ở TP.HCM đi du lịch Sa Pa. Trong số 12 người thiệt mạng có 2 phụ nữ đang mang bầu và hiện Công ty vẫn chưa xác định được danh tính cụ thể.

“Thực sự đây là vụ tai nạn rất đáng tiếc vì nguyên nhân chủ quan do chiếc xe đi ngược chiều không quen đường”, ông Bằng nói.

Khoảng gần 1h sáng 2/9, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cùng đoàn công tác từ Hà Nội đã đến hiện trường vụ tai nạn. 

Bộ trưởng Thăng chỉ đạo Sở GTVT Lào Cai và Hà Nội thu hồi có thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải của Công ty Sao Việt, cũng như chi nhánh công ty tại Hà Nội để phục vụ điều tra, căn cứ theo điều 21 của Nghị định 91.

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã thống nhất các phương án xử lý liên quan đến vụ tai nạn.

Bộ trưởng đã chỉ đạo giải quyết vụ việc và yêu cầu các lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, trong đó kiểm tra kỹ việc tài xế lái xe có sử dụng đồ uống có cồn hay không. 

Bộ trưởng Thăng cho biết, hiện nay các đơn vị có trách nhiệm đang khẩn trương làm rõ danh tính của các nạn nhân trong vụ tai nạn. 

Trong số 41 người bị thương có 9 trường hợp bị thương rất nặng phải mổ, đến 2h sáng đội ngũ y bác sỹ tại các bệnh viện sở tại đã mổ xong 5 ca với tinh thần khẩn trương và kịp thời nhất, những nạn nhân bị thương khác cũng đang được cấp cứu tích cực và chăm sóc chu đáo tại bệnh viện.

Bộ trưởng biểu dương các lực lượng chức năng và nhân dân địa phương đã phát hiện vụ tai nạn và cứu hộ cứu nạn nhanh chóng, giảm thiểu thiệt hại vụ việc, biểu dương ngành y tế tỉnh Lào Cai và sinh viên hiến máu tình nguyện đảm bảo cung cấp đủ máu cho công tác cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Ủy ban ATGT Quốc gia đã hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng và những trường hợp bị thương 2 triệu đồng/người.

Tối 1/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương tập trung lực lượng cứu chữa những người bị nạn. Đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có thân nhân bị tử vong trong vụ tai nạn.

Phó Thủ tướng cũng đã cử Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia và ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia tới ngay hiện trường để trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả trong đêm.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với chính quyền địa phương tập trung lực lượng khẩn trương cấp cứu nạn nhân, giảm thiểu thiệt hại thấp nhất về người.

Vũ Điệp