- Do ảnh hưởng của mưa lũ sau bão số 3, 16 xã của huyện Phú Lương (Thái Nguyên) đang bị cô lập. Nhiều tuyến đường huyết mạch ở các huyện khác cũng trong tình trạng tương tự.

Hối hả chạy lũ giữa thành phố

Nước lũ trên sông Kỳ Cùng tại TP Lạng Sơn tiếp tục dâng cao. Rất nhiều hộ dân sống tại khu vực thấp trũng phải hối hả dọn đồ chạy lũ.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, mưa lớn kéo dài từ đêm 17 đến sáng 18/9, 16 xã, thị trấn của huyện Phú Lương (Thái Nguyên) bị ảnh hưởng, hàng trăm ha lúa và cây màu bị ngập nước, nhiều hộ dân bị cô lập.

{keywords}

Lực lượng công an, dân quân xã đưa người dân qua khỏi đập tràn nguy hiểm - Ảnh: Báo Thái Nguyên

 

Nhiều tuyến đường, đặc biệt là đoạn Quốc lộ 3 đi qua địa bàn thị trấn Giang Tiên tiếp giáp với xã Phấn Mễ và đoạn Km31 rẽ sang tỉnh lộ 268 bị ngập sâu gây ách tắc giao thông cục bộ.

Do nước từ trên nguồn đổ về nhiều, bể lắng của Công ty Phát triển miền núi thuộc địa phận xóm Huyền Thông, xã Động Đạt bị vỡ.

Một cháu bé 4 tuổi ở xóm Cao Sơn, xã Sơn Cẩm bị nước cuốn trôi và đã tìm thấy thi thể.

Sáng ngày 18/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, ông Đặng Viết Thuần đã trực tiếp xuống huyện Phú Lương chỉ đạo địa phương đối phó với mưa lũ.

Thời điểm hiện tại, lãnh đạo huyện Phú Lương, BCH PCLB của huyện đang trực tiếp xuống hiện trường thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

{keywords}

Trên tuyến Quốc lộ 3, đoạn qua xóm Mỹ Khánh, xã Phấn Mễ bị ngập sâu - Ảnh: Báo Thái Nguyên

Lực lượng dân quân, công an và nhân dân được huy động hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại.

Cơ quan chức năng cũng cử lực lượng chốt chặn và sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng đã huy động xe lội nước chuyên dụng đưa người dân qua các khu vực ngập úng trên tuyến Quốc lộ 3.

Mưa lũ cũng làm nhiều tuyến đường huyết mạch tại các huyện Đại Từ; TX Sông Công, Phú Bình, Định Hóa, Đồng Hỷ... bị ngập nặng, cô lâp.

Kiên Trung