- Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu làm rõ, xử lý theo pháp luật hành vi từ chối cứu nạn của 2 tài xế xe khách.

Như VietNamNet đã thông tin, sau khi chiếc xe chở vợ chồng bác sĩ Đặng Chí Đông Giang rơi xuống ao nước dưới vực sâu, một nhân chứng có mặt phát hiện và chặn 2 phương tiện xe khách để nhờ hỗ trợ cứu nạn.

Thế nhưng cả hai xe đều bỏ đi và đến xe thứ 3, tài xế dùng tuýp sắt đập vỡ cửa kính lôi được 4 nạn nhân ra ngoài thì cả 4 đều tử vong.

{keywords}
Ao  nước đầy cỏ năng là nơi chiếc xe lao xuống khiến 4 người thiệt mạng

Trước nguồn tin này, ngày 23/9, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã có công điện gửi Ban An toàn giao thông tỉnh Long An, Công an tỉnh, Tổng cục đường bộ Việt Nam yêu cầu làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn đồng thời xác minh nguồn tin có tài xế xe khách đi ngang qua đã từ chối cứu nạn để có cơ sở xử lý theo qui định của pháp luật.

Ngoài ra công điện còn đề nghị Tổng cục đường bộ Việt Nam cần chỉ đạo cục Quản lý đường bộ số 4 phối hợp với Sở Giao thông vận tải Long An rà soát lại hệ thống cọc tiêu, biển báo trên quốc lộ 62 và nhanh chóng khắc phục những thiếu sót nếu có.

{keywords}
Ông Trần Hữu Phước (áo trắng, đeo kính), Phó chủ tịch tỉnh kiêm trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Long An đến thăm hỏi gia đình bác sĩ Giang.

Ngoài ra, Ban An toàn giao thông tỉnh Long An cần nhanh chóng tổ chức thăm viếng, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Ngay trong tối ngày 22/9, ông Trần Hữu Phước, phó Chủ tịch tỉnh Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh đã đến thị xã Kiến Tường để phúng viếng, thăm hỏi 3 gia đình có người tử nạn.

Trần Chánh Nghĩa