- Nhận định mức án cấp sơ thẩm tuyên là đã xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo nên tòa phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ, giữ nguyên hình phạt đối với 4 bị cáo trong vụ cướp tài sản của nghệ sĩ Hồng Vân.

Ngày 25/9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Đoàn Hoàng Trung (18 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM), Dương Hoàng Long (19 tuổi, ngụ quận 3) mỗi bị cáo 9 năm tù về tội “cướp tài sản”.

HĐXX cũng bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm tuyên phạt hai bị cáo còn lại là Tạ Đức Thiện (17 tuổi, ngụ quận 2) và Bùi Minh Toàn (17 tuổi, ngụ quận 3) mức án 6 năm tù cũng về tội danh trên.

{keywords}
Các bị cáo đứng nghe tòa tuyên án.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 22h ngày 15/4/2013, Đoàn Hoàng Trung, Tạ Đức Thiện, Bùi Minh Toàn, Dương Hoàng Long ngồi chơi nói chuyện. Lúc này, Long nói với cả nhóm là đã theo dõi bà Nguyễn Thị Hồng Vân (tức nghệ sĩ Hồng Vân) hay về khuya, có đeo dây chuyền và đem theo giỏ xách nên rủ đi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài, sử dụng ma túy, cả nhóm đồng ý.

Đến khoảng 23h cùng ngày, thấy nghệ sĩ Hồng Vân đi diễn về, Thiện trông thấy và nói với cả nhóm “có cái giỏ kìa”. Ngay sau đó, Đoàn Hoàng Trung, Bùi Minh Toàn và Tạ Đức Thiện đi tới cướp giỏ xách. Do Long là hàng xóm gần nhà nên tránh mặt vì sợ nghệ sĩ Hồng Vân nhìn thấy.

Đến nơi, khi nghệ sĩ Hồng Vân đang mở cửa, Trung dùng tay đẩy mạnh làm mặt nghệ sĩ Hồng Vân đập vào cửa cổng. Sau đó, Trung tiếp tục giật chiếc giỏ xách mà bà Vân đang đeo bên vai trái, làm nạn nhân té ngã bất tỉnh. Sau khi cướp được giỏ xách, Trung cùng Toàn, Thiện và Long bỏ chạy. Cả bọn hẹn gặp nhau tại chợ Vườn Chuối, phường 4, quận 3 để phân chia tài sản cướp được.

Tại đây, Trung đưa số tiền vừa cướp được của nghệ sĩ Hồng Vân cho Toàn đếm được 275.000 đồng và 2 tờ đô la mệnh giá 1 USD còn chiếc điện thoại di động các bị cáo đã đánh rơi trong lúc bỏ chạy. Qua truy xét, Trung và đồng bọn lần lượt bị công an bắt giữ. Theo kết quả giám định, nghệ sĩ Hồng Vân bị thương tật 35%.

M.Phượng