- Vụ tàu Sunrise 689 trình báo bị cướp biển tấn công, khống chế suốt 6 ngày đêm được chuyển giao cho công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu điều tra, thay vì các đơn vị liên ngành như trước đây.

Cụ thể vụ việc có liên quan đến tàu Sunrise 689 được giao cho phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu điều tra chính; đơn vị này sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác như: cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Viện KSND…

{keywords}
Công tác khám nghiệm và lấy lời khai thuỷ thủ đoàn tàu Surise 689 được tổ điều tra liên ngành tiến hành thận trọng.

Đến nay, bước đầu phía cơ quan chức năng ghi nhận, tàu Sunrise 689 bị phá huỷ toàn bộ 12 kẹp chì ở 12 hầm hàng. Lượng dầu theo thuỷ thủ đoàn trình báo bị cướp biển hút đi khoảng 1.500 tấn dầu D.O chứa trong hầm số 2 và 3. Lượng dầu còn lại trong các hầm khác là khoảng 3.500 tấn.

Ngoài ra tài sản bị cướp còn có nhiều vật dụng, tư trang của 18 người trong thủy thủ đoàn. Tài sản mà thuỷ thủ đoàn khai báo còn có: 1 máy xuồng cao tốc, 2 định vị, 1 máy đo độ sâu, 1 máy MFHF, 3 máy VHF Toway, 2 máy VHF DSC.

Đến nay tổ điều tra liên ngành gồm nhiều cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường tàu Sunrise 689; lấy lời khai của 18 thuỷ thủ trên tàu. Tuy nhiên hiện vẫn chưa có cơ quan chức năng nào phát ngôn chính thức về vụ việc tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công…

{keywords}
Vụ tàu Sunrise 689 khai báo bị cướp biển đang được công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu điều tra, thay vì lực lượng liên ngành như trước đây. 

Thuyền trưởng Nguyễn Quyết Thắng cho biết, sức khoẻ của 18 thuỷ thủ đoàn đã ổn định. Tất cả đang chờ kế hoạch của công ty, sau khi họp bàn với các cơ quan chức năng về việc di chuyển tàu về cảng Cửa Việt (Quảng Trị) để giao hàng. Dự kiến các thủy thủ cũng sẽ gặp người thân tại đây…

Đại tá Trần Công Hiểu – Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác nhận, vị trí tàu Surise 689 mà thuỷ thủ đoàn khai báo bị cướp biển tấn công khá gần với khu vực tàu chở dầu Zafirah của Malaysia bị cướp vào cuối tháng 12/2012. Lần đó, cảnh sát biển vùng III phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bắt được toán cướp biển nước ngoài gây ra vụ việc này.

Đàm Đệ