Đến 17h chiều nay (30/10), nước lũ tại nhiều khu phố trong thị trấn Đầm Hà (huyện Đầm Hà, Quảng Ninh) đã rút. Mực nước trong lòng hồ Đầm Hà Động cũng đã xuống dưới ngưỡng 60m.

Từ đầu giờ chiều nay, tại Đầm Hà vẫn còn mưa song nước lũ tại khu vực nội thị rút nhanh. Toàn bộ thị trấn Đầm Hà bị mất điện.

Đến 17h, nước lũ tại nhiều khu phố trong thị trấn Đầm Hà đã rút hết, tuy nhiên sinh hoạt, đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn do nhà cửa, đường sá bị ngập bùn dày, nhà nhiều hộ dân bị cuốn tung nóc.

{keywords}

{keywords}
Lực lượng chức năng phủ bạt những điểm sạt lở trên đê chính. Ảnh: H.V

Sau khi đạt đỉnh 61m vào sáng nay, đến chiều mực nước trong lòng hồ Đầm Hà Động cũng đã rút xuống dưới ngưỡng 60m.

Hiện lực lượng chức năng đang cùng người dân khắc phục hậu quả, đồng thời tiến hành gia cố các điểm sạt lở trên thân đập, bảo vệ đê chính.

Như tin đã đưa, mưa lớn kéo dài có lúc hơn 200mm trong đêm 29/10 tại khu vực huyện Đầm Hà khiến lượng nước dồn về đập thủy lợi Đầm Hà Động (xã Quảng Lợi, huyện Đầm Hà) bị quá tải, gây vỡ đập phụ số 2 (gồm 3 đập).

Nước lũ gây ngập lụt cục bộ thị trấn Đầm Hà cùng các xã Quảng An, Quảng Lợi, Quảng Lâm, Quảng Tân… Có nơi nước lũ dâng cao 1m.

Khu vực cầu bê tông đi qua huyện Đầm Hà nằm trên Quốc lộ 18 cũng bị ngập lụt. Để đảm bảo an toàn, UBND huyện cấm các phương tiện giao thông đi qua cầu.

{keywords}
Nhiều khu vực trong thị trấn Đầm Hà đã rút hết nước. Ảnh: Người đưa tin

Ước tính có gần 5.000 dân bị cô lập. Chính quyền địa phương phải tiến hành di dời 30 hộ dân ở khu phố Chu Văn An, khoảng 60 hộ dân ở khu phố Minh Khai (thị trấn Đầm Hà) và 25 hộ dân ở khu Tân Mai (xã Quảng Tân).

Rất may hiện vẫn chưa có thiệt hại về người.

Hồ thủy lợi Đầm Hà Động được khởi công xây dựng ngày 12/4/2006 và hoàn thành vào tháng 12/2011 với tổng số vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng. Công trình do Công ty tư vấn và chuyển giao công nghệ Trường Đại học Thủy Lợi thiết kế, BQL đầu tư và xây dựng thủy lợi 2 thi công.

Đây là một trong những công trình lớn nhất, nhì của huyện Đầm Hà, cấp nước sinh hoạt cho 29.000 người, cung cấp nước tưới cho gần 3.500ha đất canh tác...

Đ.Tâm (tổng hợp)