Chiều 22/11, thông tin từ UBND xã Bình Châu (Bình Sơn- Quảng Ngãi) cho biết: trong lúc tham gia lặn bắt hải sản trên biển, hai ngư dân đi trên 2 tàu cá của ngư dân địa phương đã tử nạn do gặp sự cố.

Hai ngư dân bị tử vong là Đặng Công Danh (25 tuổi, ở tỉnh Khánh Hòa) và Nguyễn Thanh Lam (29 tuổi, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi). Trong đó, ngư dân Danh đi trên tàu cá QNg 90947 TS do ngư dân Tiêu Viết Nhung làm thuyền trưởng và ngư dân Lam đi trên tàu cá QNg 90018 TS do ngư dân Tiêu Viết Lành làm thuyền trưởng.

{keywords}
Thời gian qua, nhiều tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi liên tục bị nạn khiến nhiều ngư dân tử vong.

Sau khi 2 tàu cá đưa thi thể của hai ngư dân bị nạn trên biển về đến cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) vào tối 21/11, sáng 22/11 lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an Quảng Ngãi tiến hành khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân, đưa về quê an táng.

Theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng Tiêu Viết Lành, trong lúc lặn bắt hải sản, anh Danh và Lam do thực hiện không đúng quy trình giảm áp nên dẫn đến tử vong.

Hiện cơ quan chức năng Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Văn Mịnh