- Ngày 24/11, xử phúc thẩm, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giữ nguyên mức án tử hình đối với bị cáo Phạm Văn Thạnh (SN 1983, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) về hai tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”.

Theo nội dung vụ án, Phạm Văn Thạnh đã có gia đình, tuy nhiên vợ Thạnh bỏ đi đâu không rõ. Khoảng giữa năm 2013, thông qua bạn bè, Thạnh quen biết và nảy sinh quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Hồng Diệu (SN 1996). Biết chuyện, gia đình chị Diệu không đồng ý vì Thạnh đã có vợ nên chị Diệu cắt đứt quan hệ, không gặp mặt Thạnh nữa.

Nghi ngờ chị Diệu có người yêu mới nên chia tay với mình, ngày 16/11/2013, Thạnh đã đến công ty chị Diệu làm việc chửi mắng, đánh đập nạn nhân. Quá sợ hãi, chị Diệu càng tìm cách tránh mặt nên Thạnh nảy sinh ý định giết chết người yêu rồi tự sát.

{keywords}
Tử hình kẻ cuồng sát người yêu.

Sáng ngày 22/11/2013, Thạnh mang theo 2 con dao bỏ trong túi xách đựng đồ nghề rồi điều khiển xe gắn máy đến công ty tìm chị Diệu. Khi đến đoạn đường 761, ấp Gót Chàng, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi (cách công ty chị Diệu khoảng 300 mét) Thạnh dừng xe đứng đợi.

Khoảng 7h30 cùng ngày, nhìn thấy chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (chị gái Diệu) chở chị Diệu đi làm ngang qua, Thạnh chạy theo sau nói chị Nhung dừng xe lại. Khi chị Nhung không dừng xe, Thạnh lấy tay kéo Diệu khiến hai chị em họ té ngã. Thạnh yêu cầu chị Diệu đưa điện thoại cho mình kiểm tra nhưng người này không đồng ý. Ngay sau đó, Thạnh dùng dao đâm chết người tình.

Thấy em gái bị đâm, chị Nhung lao vào can ngăn, cầu xin cũng bị Thạnh đâm gây thương tích 6% vĩnh viễn. Sau khi gây án, Thạnh tự dùng dao đâm vào bụng mình để tự sát nhưng bất thành.

M.Phượng