-Ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trong mười một tháng qua cả nước đã xảy ra 23.256 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 8.272 người, làm bị thương 22.434 người

So với cùng kỳ năm ngoái TNGT tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia cho thấy, cả nước đã xảy ra 23.256 vụ, làm chết 8.272 người, làm bị thương 22.434 người. So với cùng kỳ năm 2013 giảm 3.909 vụ (-14,4%), giảm 354 người chết (-4,1%), giảm 4.870 người bị thương (-17,84%).

Cụ thể, 11 tháng vừa qua, TNGT đường bộ từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 9689 vụ, làm chết 8272 người, bị thương 5.685 người. So với cùng kỳ năm 2013 giảm 470 vụ (-4,6%), giảm 354 người chết (-4,1%), giảm 627 người bị thương (-9,9%). Riêng va chạm giao thông xảy ra 13.567 vụ, làm bị thương nhẹ 16.749 người.

{keywords}
Vẫn còn rất nhiều vụ TNGT nghiêm trọng trong 11 tháng vừa qua.

Trong 11 tháng đầu năm nay, số lượng phương tiện đăng ký mới là 177.444 xe ôtô và 2.402.819 xe môtô. Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, lập biên  hơn 4 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; phạt tiền hơn 2.365 tỷ đồng; tạm giữ 24.102 xe ôtô và 497.927 môtô; tước 340.510 giấy phép lái xe các loại.

Theo thống kê của Uỷ ban ATGT Quốc gia, trong tháng 11, cả nước xảy ra 2.455 vụ TNGT, làm chết 797 người, bị thương 2.461 người. So với cùng kỳ năm 2013 giảm 341 vụ TNGT (-12,2%), giảm 17 người chết (-2,09%), giảm 465 người bị thương (-15,63%) trong đó, TNGT từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 992 vụ, làm chết 797 người, bị thương 621 người. Va chạm giao thông xảy ra 1.463 vụ, làm bị thương nhẹ 1.840 người. So với cùng kỳ giảm 266 vụ (-15,4%) và giảm 347 người bị thương (-15,9%).

Cũng trong tháng 11, lực lượng CSGT quốc đã xử lý 353.700 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ, chuyển Kho bạc Nhà nước hơn 216 tỷ đồng, tạm giữ 2.209 xe ôtô, 44.737 xe môtô và 1.023 phương tiện khác, tước 36.043 giấy phép lái xe các loại.

Cảnh sát đường thuỷ các địa phương đã kiểm tra, lập biên bản và xử lý 18.943 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thuỷ, phạt tiền 18.315 trường hợp, thu 10,8 tỷ đồng, tước bằng, chứng chỉ chuyên môn có thời hạn 8 trường hợp và đình chỉ 34 trường hợp không đảm bảo điều kiện hoạt động.

Gia Văn