- Dự kiến đêm 27/11, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào đông nam Biển Đông với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 27/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,0 độ vĩ Bắc; 121,3 độ kinh Đông, trên khu vực phía Bắc biển Sulu (Philippines).

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

{keywords}
Đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, như vậy khoảng đêm nay (27/11) áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào vùng biển phía Đông Nam biển Đông.

Đến 13 giờ ngày 28/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa, cách đảo Song Tử Tây khoảng 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Nam biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) từ tối nay có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và thời tiết nguy hiểm trên biển, Văn phòng Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương - Văn phòng UBQG TKCN đã có công điện đề nghị BCH PCLB&TKCN các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Cà Mau, Kiên Giang khẩn trương thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của áp thấp; theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời và sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ khi có yêu cầu.

Bình Định: Tàu thuyền khẩn trương trú, tránh áp thấp nhiệt đới

Chiều 27/11, ông Phan Xuân Hải - Chánh văn phòng BCH Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết: Đơn vị đã phối hợp với BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các đơn vị liên quan, gia đình chủ phương tiện đang khẩn trương thông báo cho các phương tiện hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới, nhất là số tàu đang hoạt động ở khu vực giữa và nam biển Đông di chuyển đến trú, tránh ở những khu vực an toàn.

Đến 16h, tổng số tàu thuyền di chuyển đánh bắt trên các ngư trường là 6.767 tàu/43.211 người. Trong đó neo đậu, hoạt động ven bờ trong tỉnh 3.889 tàu/21.019 người; 158 tàu/1.362 người hoạt động tại khu vực từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng; 224 tàu/1.650 người hoạt động ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ninh; 1.812 tàu/13.935 người hoạt động tại khu vực phía Nam từ Phú Yên đến Kiên Giang; 15 tàu/105 người hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa; 291 tàu/2.037 người hoạt động tại khu vực giữa Hoàng Sa - Trường Sa và 378 tàu/3.103 người hoạt động ở khu vực quần đảo Trường Sa.

Huyền Trang

M.Anh