- Tối qua (12/12), văn phòng BCH Phòng chống thiên tai - TKCN tỉnh Bình Định cho biết, đã liên lạc được với tàu cá cùng 7 ngư dân mất tích từ ngày 10/12.

{keywords}
Tàu các vào các Quy Nhơn tránh trú trước cơn bão. (Ảnh minh họa: H.Trang)

Đến thời điểm hiện tại, ngành chức năng và gia đình đã liên lạc được với ông Võ Thanh Đô (ngụ xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá BĐ 96972 - TS.

Theo thông tin có được, qua bộ đàm, ông Đô cho biết 7 ngư dân trên tàu đều an toàn. Song, vùng biển tàu đang hoạt động thì ông Đô vẫn không nói rõ.

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, do ảnh hưởng cơn bão Hagupit, nhưng tàu cá BĐ 96972 -TS, công suất 500 CV, do ông Võ Thanh Đô vẫn không chịu di chuyển ra vùng nguy hiểm với lý do trên khu vực tàu đang hoạt động gió không lớn, nhiều cá.

Trước tình hình này, ngành chức năng Bình Định đã phối hợp với chính quyền địa phương đến tận nhà vận động, yêu cầu gia đình chủ tàu liên lạc và gọi tàu di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

Tuy nhiên, đến 8h sáng 10/12, tàu cá BĐ 96972 - TS đã tắt tín hiệu thông tin với đất liền.

Huyền Trang