- Ngày 16/1, Ths – bác sĩ Trần Thị Thu Loan, Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM cho biết, lượng trẻ bị bệnh hô hấp nặng phải nhập viện điều trị trong mấy ngày qua đang tăng cao.

Tổng số ca bệnh không nhiều hơn ngày thường nhưng hiện có tới 30 bé phải nằm theo dõi trong phòng cấp cứu.

Nổi cộm hơn cả, trong số 30 trẻ bệnh nặng nói trên, 30% bị biến chứng tràn mủ màng phổi. Bệnh nhi nhỏ nhất chưa tới 1 tuổi.

{keywords}
Nhiều bệnh nhi bị tràn mủ màng phổi phải nằm cấp cứu. Ảnh: Thanh Huyền.

“Trước đây, bệnh nhi bị tràn mủ màng phổi nhẹ, đưa vào khoa, chúng tôi chỉ cần đặt dẫn lưu phổi. Tuy nhiên, thời điểm này lượng trẻ tràn mủ màng phổi nặng rất đông. Phụ huynh thấy con khó thở mới đưa trẻ tới viện, chụp phim, bác sĩ ghi nhận màng phổi bị tràn mủ tới mức dính hết lại. Với các trường hợp này dẫn lưu không ăn thua, phải hội chẩn với chuyên khoa ngoại, mổ bóc tách màng phổi cho trẻ.”, bác sĩ Loan nói.

Theo bác sĩ Loan, nguyên nhân dẫn tới nhiều bệnh nhi hô hấp bị biến chứng nặng do thời tiết TP.HCM đột ngột trở lạnh. Vào sáng sớm, có khi nhiệt độ giảm chỉ còn 18 độ C.

Thời tiết lạnh khiến sức đề kháng của trẻ nhỏ giảm, từ đó dễ nhiễm siêu vi.

Bác sĩ Loan khuyên, phụ huynh không nên tự ý mua thuốc điều trị cho con mà phải đưa đi khám, tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ.

Dù đã uống thuốc nhưng thấy trẻ vẫn sốt, ho, mệt, biếng ăn cha mẹ hãy đưa con đi khám ngay để chụp phim, kiểm tra phổi.

Đừng để tới lúc trẻ xuất hiện triệu chứng khó thở mới nhập viện  bệnh đã nặng.

Ngoài ra, để hạn chế bệnh hô hấp, phụ huynh nhớ giữ ấm cho con, tối ngủ để nhiệt độ phòng vừa phải.

Bên cạnh các ca tràn mủ màng phổi nặng, khoa Hô hấp của Bệnh viện Nhi Đồng 2 còn đang điều trị cho nhiều bệnh nhi bị suyễn, viêm tiểu phế quản.

Thanh Huyền