Lúc 7h30’ ngày 28/3, trên đường ĐT 741 đoạn đi qua địa bàn xã Phước Hoà, (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) đã xảy ra vụ TNGT giữa hai xe khách giường nằm mang BKS 60B- 024.30 do lái xe Tô Xuân Khôi (43 tuổi, ngụ Đồng Nai) với xe khách loại 25 chỗ mang BKS 93B- 005.69 do tài xế Tô Thanh Hải (39 tuổi, ngụ Bình Phước) điều khiển khiến một phụ nữ trên xe 25 chỗ tử vong và hơn chục hành khách khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách loại 25 chỗ chạy tuyến Phước Long lưu thông trên đường ĐT 741 hướng từ ngã tư Sở Sao (TP Thủ Dầu Một) đi Phước Long (Bình Phước), trên xe chở hơn chục hành khách.

{keywords}

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến khu vực thuộc tổ 4, ấp 1, xã Phước Hoà, huyện Phú Giáo, thì tài xế cho quay đầu xe ngược về hướng TP Thủ Dầu Một.

Lúc này, xe khách giường nằm đang chở trên xe hơn 20 khách đi lên Gia Lai, lưu thông cùng chiều phía sau đã va chạm với xe 25 chỗ. Cú va chạm mạnh đã làm xe 25 chỗ mất lái lao thẳng vào nhà một hộ dân ven đường.

{keywords}
Chiếc xe khách 25 chỗ lao thẳng vào nhà dân

Vụ việc đã làm nhiều hành khách trên cả hai xe bị thương, trong đó bà Đặng Thị Sang (62 tuổi) bị thương nặng và đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Đến 11h cùng ngày, lực lượng chức năng huyện Phú Giáo vẫn đanng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

(Theo Công an nhân dân)