- Sau hơn 6 tháng điều tra, cơ quan CSĐT công an TP. Đà Nẵng đã bắt tạm giam 4 đối tượng trong vụ phá rừng đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa thuộc TP. Đà Nẵng…

Chiều 10/4, Công an Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam, khám xét khẩn cấp nơi ở của 4 bị can trong vụ án phá rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa. Trước đó, tháng 4/2014, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án.

  {keywords}

Cơ quan điều tra công an TP. Đà Nẵng điều tra và phát hiện lượng gỗ lớn khai thác trái phép tại khu vực Bà Nà-Núi Chúa, TP. Đà Nẵng.

Các bị can gồm 2 lâm tặc: Kiều Ngọc Quý (SN 1955) và Kiều Ngọc Trung (SN 1980), cùng trú ở huyện Đông Giang (Quảng Nam). Và 2 người, nguyên là cán bộ Trạm quản lý, bảo vệ rừng Cà Nhông đóng tại xã Tư, huyện Đông Giang là Phạm Phú Cường và Nguyễn Văn Ấn.

Theo hồ sơ từ cơ quan điều tra, Kiều Ngọc Quý và Kiều Ngọc Trung là hai nghi can chính trong vụ khai thác rừng trái phép tại khu vực rừng Cà Nhông bị lực lượng chức năng của Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam phát hiện hồi tháng 10/2014.

Hồ sơ điều tra ghi nhận, vào ngày 6/10/2014, cán bộ kiểm lâm của Trạm quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông (thuộc Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa) phát hiện 66 phách gỗ xẻ, tổng khối lượng lên đến hơn 14m3, bao gồm 11 phách gỗ gõ và 55 phách gỗ kiền kiền. Địa điểm phát hiện số gỗ trên nằm ở khoảnh 5, tiểu khu 37, thuộc khu vực rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa.

Nhận được tin báo, lực lượng kiểm lâm 2 tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng tiến hành kiểm tra trong hai ngày 11 và 12/10 và phát hiện thêm tại khoảnh 4, tiểu khu 37, lâm tặc cất giấu trái phép 224 tấm gỗ kiền kiền (hơn 10m3) và trên địa bàn xã Tư, Quảng Nam nằm sát khu vực trạm Cà Nhông 214 tấm kiền kiền (hơn 9m3).

Ngoài ra, kiểm soát sâu trong lâm phận Quảng Nam, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 42 tấm kiền kiền, tổng khối lượng 9m3 và 2 đối tượng phá rừng cùng một số dụng cụ khai thác gỗ.

Toàn bộ số gỗ trên do 2 đối tượng Kiều Ngọc Quý và Kiều Ngọc Trung chủ mưu có sự tiếp tay của 2 cán bộ Trạm quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông là Phạm Phú Cường và Nguyễn Văn Ấn.

Đây là vụ phá rừng qui mô lớn nhất nằm tại địa bàn giáp ranh 2 tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng với khối lượng gỗ nhóm 1 lên đến 42m3 gỗ.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Khởi tố vụ án săn bắt voọc chà vá quí hiếm trên núi Sơn Trà

Chiều 10/4, Hạt kiểm lâm quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết, đã bắt giữ đối tượng Vi Văn Sơn (39 tuổi, trú tại xóm 9, xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) đang mang theo 90 dây bẫy thép, 10 bẫy kẹp sắt và 3,11 kg mẫu động vật rừng gồm xương, da, thịt, nội tạng đã cắt rời, hông khói sấy khô không hoàn toàn.

Toàn bộ tang vật và đối tượng vi phạm được đưa về cơ quan kiểm lâm để điều tra. Qua khai nhận của đối tượng Vi Văn Sơn cho biết đã cùng với 4 người khác là Vi Văn Hoàng (49 tuổi), Nguyễn Văn Lý (28 tuổi), Nguyễn Văn Hội (53 tuổi) và Lê Thị Lan (25 tuổi, cùng trú xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) vào Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà dựng lán đặt bẫy, săn bắn động vật rừng về bán lấy tiền.

Qua giám định mẫu động vật thu được, cơ quan chức năng xác định 3,11 kg mẫu động vật sấy khô là 3 cá thể voọc chà vá chân nâu, thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam.

Chiều cùng ngày, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn đã quyết định khởi tố vụ án và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng tang vật cho cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Vũ Trung