- Sáng 16/5, tại huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức cắt băng thông xe cầu Cổ Chiên, trên QL60, nối liền đôi bờ 2 tỉnh Trà Vinh và Bến Tre.

"Chúng tôi chờ cây cầu này cả đời rồi!'

“Ngày 16/5, không chỉ có tôi mà người dân cả ấp, mà cả huyện Càng Long sẽ ra đây xem lễ khánh thành cây cầu Cổ Chiên. Cây cầu này, con đường này là niềm mơ ước bao đời nay…” – ông Trần Văn Mông chia sẻ.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vui mừng phát biểu: "Cây cầu này có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, cải thiện đời sống người dân các địa phương trong vùng ĐBSCL. Niềm vui lớn, có cầu là ước mơ ngàn đời của bao thế hệ; có cầu nối liền 2 bờ sông Cổ Chiên của đồng chí, đồng bào trở thành hiện thực".

Thủ tướng cũng đánh giá cao sự nỗ lực của Bộ GTVT, Ban quản lý dự án 7, đội ngũ công nhân kỹ sư xây dựng, đặc biệt là sự ủng hộ, hỗ trợ của chính quyền người dân 2 tỉnh Bến Tre và Trà Vinh.

{keywords}

{keywords}

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Bộ trưởng tại lễ thông xe cầu Cổ Chiên - Ảnh: Quốc Huy

Đồng thời, Thủ tướng đề nghị 2 tỉnh khẩn trương quyết liệt rà soát quy hoạch, đề ra chính sách thu hút mạnh mẽ đầu tư, khai thác tiềm năng lợi thế mang lại sự phát triển hạ tầng của địa phương và cả vùng thật sự nhanh và bền vững.

Đại diện địa phương, ông Đồng Văn Lâm - Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh phấn khởi chia sẻ, đây không chỉ là niềm vui của ngành GTVT mà là niềm vui lớn của toàn thể nhân dân 2 tỉnh Trà Vinh và Bến Tre.

{keywords}

{keywords}

Nhân dân ở 2 tỉnh Trà Vinh và Bến Tre lần đầu tiên đi bộ trên cây cầu mơ ước cả đời người.

Cầu Cổ Chiên hoàn thành nối liến tuyến QL60, giảm tải lưu lượng xe đi lại trên QL1. Nhất là giảm chi phí giá thành vận chuyển, lưu thông hàng hóa trao đổi giữa các vùng, miền nhanh chóng và thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chung niềm vui đó, ông Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, nhân dân tỉnh Bến Tre rất vui mừng trước sự kiện thông xe cầu Cổ Chiên. Từ nay trên bản đồ giao thông cả nước xóa đi một bến phà, có thêm một cầu hoành tráng rất thuận lợi.

Cây cầu là minh chứng thể hiện nặng lực thi công không biết mệt mỏi của những kỹ sư, thợ lành nghề. Cầu là mắc xích giao thương kinh tế - xã hội, văn hóa cho cả khu vực; rút ngắn khoảng cách đi lại giữa Trà Vinh đến TP.HCM.

{keywords}

Niềm vui của những người kỹ sư, công nhân lành nghề đi xây những cây cầu này đến hết cây cầu khác.

Theo ông Nguyễn Chung Khánh - Tổng GĐ Ban quản lý dự án 7 (Bộ GTVT), đây là công trình trọng điểm quốc gia, được đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, tổng mức đầu tư 2.308 tỷ đồng (vốn BOT là 1.244 tỷ đồng, ngân sách nhà nước là 1.044 tỷ đồng) và dự án thành phần 2, đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước với tổng mức đầu tư khoảng 997 tỷ đồng.

Sắp tới, sẽ tiếp tục đầu tư kiện toàn hệ thống hạ tầng cơ sở tại ĐBSCL, đặc biệt tuyến hành lang ven biển phía đông ĐBSCL trên QL60 sẽ tiếp tục được đầu tư nâng cấp, hoàn thiện...

Quốc Huy