- Để phục vụ các hoạt động vui chơi giải trí của người dân trong dịp lễ 2/9, trong đó có các hoạt động như bắn pháo hoa, đua xe đạp....nên nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM sẽ bị cấm lưu thông.

Theo Sở Giao thông Vận tải TP HCM, dịp lễ 2/9, đường Nguyễn Huệ sẽ bị cấm lưu thông từ 7h đến 23h ngày 2/9 đối với tất cả các loại xe.

Lộ trình thay thế được chuyển hướng như sau: Từ Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng, các loại xe sẽ đi theo đường Đồng Khởi hoặc đi vào đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa rồi rẽ trái vào đường Hàm Nghi để đến Tôn Đức Thắng.

{keywords}

Xe máy bị cấm lưu thông qua hầm từ 20h đến 2/9 đến 5h sáng 3/9 để tổ chức bắn pháo hoa tại khu vực hầm Thủ Thiêm

Ở hướng ngược lại, các xe đi vào đường Hàm Nghi rồi qua Pasteur để ra Lê Thánh Tôn, hoặc từ Tôn Đức Thắng rẽ vào Hai Bà Trưng để ra Lê Thánh Tôn.

20h tối 2/9 sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại khu vực hầm Thủ Thiêm. Do đó, Sở cũng thông báo cấm xe máy lưu thông qua hầm từ 20h đến 2/9 đến 5h sáng 3/9.

Lộ trình thay thế hướng từ quận 2 sang quận 1: đường Mai Chí Thọ - cầu Thủ Thiêm - đường Nguyễn Hữu Cảnh - đường Tôn Đức Thắng - đường dân sinh cầu Khánh Hội - đường Võ Văn Kiệt.

{keywords}
Các tuyến đường cấm (màu đỏ) và lộ trình thay thế (màu xanh) 

Ở hướng ngược lại: Đường Võ Văn Kiệt - Kí Con - Trần Hưng Đạo - Vòng xoay Quách Thị Trang - Hàm Nghi - đường dân sinh cầu Khánh Hội - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - cầu Thủ Thiêm - Mai Chí Thọ hoặc đường Võ Văn Kiệt - Ký Con - Trần Hưng Đạo - vòng xoay Quách Thị Trang - Lê Lợi - Pasteur - Lý Tự Trọng - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Cầu Thủ Thiêm - Mai Chí Thọ.

Ngoài ra, từ 5h đến 10h30 ngày 2/9 tất cả các loại xe bị cấm lưu thông trên làn hỗn hợp đường Mai Chí Thọ (đoạn từ đường dẫn cầu Thủ Thiêm đến trạm thu phí) theo cả 2 hướng và đường song hành phía Bắc, đường song hành phía Nam hầm Thủ Thiêm để đảm bảo an toàn, phục vụ cho cuộc đua xe đạp mừng 70 năm Quốc khánh.

Theo đó, phần đường chính của đại lộ Mai Chí Thọ trở thành làn đường hỗn hợp, tất cả các xe được chạy vào.

Tuấn Kiệt