- Thông tin cho hay, công an Q.7, TP.HCM đang phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM để điều tra vụ mất trộm tài sản gần 1,5 tỷ đồng.

Theo trình báo của ông Ngô Quốc P (SN 1968, ngụ Q.7), khoảng 21h đêm 4/10 ông về nhà riêng tại đường số 2, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7 thì phát hiện nhà có dấu hiệu bị đột nhập. Khi phát hiện bị mất giá trị tài sản lớn, ông P đã trình báo cơ quan công an.

{keywords}
Két sắt bị phá lấy đi hàng tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Ông P khai báo, két sắt chứa tài sản của gia đình bị phá, tài sản chứa bên trong bị mất gồm: 50 ngàn USD (tương đương 1,1 tỷ) và hơn 375 triệu đồng. Bước đầu khi tiếp nhận tin báo, công an Q.7 và các phòng nghiệp vụ của công an TP.HCM đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của người liên quan.

Trong diễn biến liên quan, hiện công an Q.Gò Vấp đang xác minh nội dung trình báo bị mất trộm gần 400 triệu đồng xảy ra trên địa bàn.

Chị Lê Kim C (SN 1992) cư ngụ tại một ngôi nhà trên đường Trần Quốc Tuấn, P.1, Q.Gò Vấp, khai báo, khoảng 1h30 rạng sáng 5/10 chị về đến nhà phát hiện có dấu hiệu kẻ lạ đột nhập. Chị C kiểm tra phát hiện gia đình đã mất đi số tiền gần 400 triệu đồng.

Trước đó như VietNamNet đã thông tin, công an Q.3 đang phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM điều tra vụ mất trộm xảy ra tại một căn nhà trong hẻm 384 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.8. 

Ông Nguyễn Xuân L (SN 1934, chủ nhà) khai báo, vừa đi du lịch nước ngoài về thì phát hiện két sắt trong phòng ngủ ở tầng 1 bị phá bung, mất đi tài sản gồm 22 lượng vàng SJC và 400 USD.

Anh Sinh