Công an Q.7 và Thủ Đức, TP.HCM hiện đang phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM điều tra, truy xét 2 vụ trộm nhắm vào các biệt thự ở những địa bàn này.

Vụ trộm tài sản lớn mới đây xảy ra trong đêm 24/10 tại ngôi biệt thự số 1, đường số 10, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM do ông Huỳnh Văn C (SN 1959) làm chủ. Hiện công an đang truy xét kẻ trộm táo bạo này.

{keywords}
Chủ nhân biệt thự ven sông ở Thủ Đức khai báo bị mất trộm gần 1,8 tỷ đồng

Theo đó, 21h đêm 24/10 gia đình ông C đi ăn tối trở về thì phát hiện ngôi nhà có dấu hiệu bị người lạ đột nhập. Ông C kiểm tra trong nhà và phát hiện két sắt trong phòng ở lầu 1 bị đục phá, mất toàn bộ tài sản bên trong.

Ngay sau khi nhận tin báo, công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan. Ông C khai báo, tài sản bị mất trộm gần 1,8 tỷ đồng gồm: 30 lượng vàng, nhiều vòng vàng nữ trang và 20 ngàn USD.

Công an tình nghi kẻ trộm đột nhập vào biệt thự của ông C thông qua khu đất trống kế cận. Đáng nói hệ thống camera an ninh và chuông báo động của ngôi biệt thự đã bị kẻ trộm vô hiệu hóa từ trước.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 cây xà beng, tình nghi là vật dụng của kẻ trộm để lại và có ghi nhận nhiều dấu chân của người lạ xung quanh và trong biệt thự.

Trong một vụ khác, công an Q.7 phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM truy xét vụ trộm xảy ra trong đêm 24/10 tại ngôi biệt thự số 3, đường số 61, P.Tân Kiểng, Q.7. Trong vụ này tài sản bị trộm lên đến hơn 1,7 tỷ đồng.

Theo chủ nhà là bà Luyện Thị Ng (SN 1948), đêm 24/10 bà khóa cửa nhà đi việc riêng. Khoảng 20h30 bà trở về nhà thì phát hiện đã bị mất trộm tài sản hơn 1,7 tỷ đồng chứa trong két sắt của gia đình.

Hiện công an đang khẩn trương điều tra, truy xét 2 vụ trộm nhắm vào gia đình những người giàu có nói trên.

Anh Sinh