- Sau khi xin nghỉ dạy để chữa bệnh, thầy H. - giáo viên dạy nhạc tại trường tiểu học Hương Trà (Hà Tĩnh) - được mọi người phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại nhà.

Ngày 1/11, thầy Trần Trung Bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Trà (Hương Khê, Hà Tĩnh) xác nhận thông tin trên.

Danh tính thầy giáo tự tử được xác định là Nguyễn Xuân H. (39 tuổi, trú xã Hương Xuân, huyện Hương Khê). Thầy H. là giáo viên dạy nhạc tại Trường Tiểu học Hương Trà.

Theo thầy Bộ, vào ngày 31/10, cô Lê Thị Hải Yến (dạy tại Trường Tiểu học Hương Trạch) nhiều lần đi qua chỗ nhà thầy H. ở trọ (thôn Tân Hương, xã Hương Trà) nhưng thấy đóng cửa.

Tuy nhiên, chiếc xe máy của thầy giáo này vẫn dựng trước cửa, không hề được dịch chuyển đi nơi khác.

Nghi ngờ, cô Yến mở cửa vào và tá hỏa khi phát hiện thầy H. chết trong tư thế treo cổ.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Hương Trà, Công an huyện Hương Khê đã có mặt ở hiện trường để làm rõ vụ việc.

Trao đổi với PV, thầy Bộ cho biết thêm, thầy H. dạy nhạc ở trường từ năm 2012.

Tuy nhiên, từ đầu năm học 2015 - 2016, thầy H. đã có những lời nói, biểu hiện không bình thường (lúc học cấp 3, thầy H. đã có dấu hiệu bệnh tâm thần nhưng sau đó được chữa khỏi).

Trước khi xảy ra sự việc khoảng 1 tuần, thầy H. có xin nghỉ dạy để đi chữa bệnh (bị đau họng, cảm cúm).

Chiều 1/11, người thân và gia đình sẽ làm lễ an táng cho thầy H.

Văn Đức