- Thấy khả nghi, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện hơn 2kg ma túy được ngụy trang trong thùng mì tôm để tuồn qua biên giới.

Ngày 23/11, TAND Cấp Cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Thị Bé (SN 1958, Tây Ninh) mức án tử hình về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Thị Bé từng là đối tượng có một tiền án về tội “buôn lậu”. Năm 1998, Tòa phúc thẩm TAND Tối Cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử đường dây buôn lậu do Bé và đồng phạm thực hiện. Kết thúc phiên tòa diễn ra trong 3 ngày, HĐXX tuyên phạt Bé 12 năm tù.

Ngoài hình phạt trên, “bà trùm” buôn lậu cũng bị tòa án áp dụng hình phạt bổ sung, phạt 855,9 triệu đồng, buộc bị cáo phải nộp lại 100 triệu đồng tiền thu lợi bất chính. Như vậy gần 20 năm trước, nữ bị cáo này đã bị tuyên phải thi hành án khoản tiền hơn 955 triệu đồng.

{keywords}
Bị cáo Bé sau phiên tòa.

Tháng 9/2006, Bé thi hành xong hình phạt tù nhưng tính đến thời điểm này, bị cáo mới thi hành phần trách nhiệm dân sự được 5 triệu đồng, còn 951 triệu đồng chưa thi hành,

Cũng trong thời gian thi hành án, Bé quen biết với 2 bạn tù là Nguyễn Văn Phú (SN 1964, TP.HCM) và Nguyễn Hưng Lộc (SN 1962, TP.HCM). Sau khi ra tù, Bé vẫn liên lạc thường xuyên với Phú và Lộc.

Sáng 4/1/2015, Bé cùng Phú và Lộc qua Campuchia. Tại đây, Phú yêu cầu Bé và Lộc vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam, cả hai đồng ý. Sau đó, Phú mua 6 cục heroin có tổng trọng lượng 2.104gram giao cho Bé và Lộc dùng băng keo cuốn lại rồi ngụy trang trong thùng mì gói để mang về Việt Nam.

Khoảng 15h5p, Nguyễn Thị Bé mang theo thùng “mì gói” trên nhập cảnh vào Việt Nam thì bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện. Theo kết quả giám định, hàm lượng hêroin trong mẫu ma túy tổng hợp trên là 60,2%, tương đương hơn 1,2kg.

Quá trình điều tra, Bé khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Riêng Phú, Lộc hiện đã bỏ trốn nên khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

M.Phượng