- Công trình cây xăng ở xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đang xây dựng bỗng dưng bị đổ sập khiến nhiều công nhân bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Công an địa phương xác nhận ít nhất 2 người đã tử vong trong vụ tai nạn này. Lực lượng chức năng đang nỗ lực giải cứu những lao động kẹt dưới đống đổ nát.

Trao đổi với VietNamNet chiều 9/12, ông Hoàng Văn Lạng, Trạm trưởng trạm cảnh sát khu vực Tây Sơn cho biết, đội cứu hộ đã đưa được 9 người ra khỏi hiện trường, trong đó 2 người được xác định đã tử vong. Các thi thể đã được tạm đưa về Bệnh viện Cửa khẩu Cầu Treo.

Theo quan sát của VietNamNet, đến cuối buổi chiều, lực lượng cứu hộ mới chỉ di chuyển được một nửa khối lượng đống đổ nát. Được biết vẫn còn người bị mắc kẹt phía dưới.

Sự việc xảy ra vào lúc 14h ngày 9/12, tại cây xăng đang xây dựng của công ty xăng dầu Hà Tĩnh, chi nhánh Sơn Kim 1.

{keywords}
Hiện trường vụ việc.

Khi nhiều công nhân đang thi công thì bất ngờ mái trước của cây xăng bị đổ sập. Các công nhân bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tới hiện trường giải cứu người bị nạn.

Được biết, dự án xây dựng cây xăng này có vốn 7 tỷ đồng, do Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. 

Theo thông tin từ Ban quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh, dự án cây xăng nói trên đã được cấp đầy đủ giấy phép.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

(Tiếp tục cập nhật)

Văn Đức