Huy động cả trăm cán bộ chiến sỹ công an, bộ đội, lực lượng biên phòng ứng cứu các nạn nhân trong vụ sập cây xăng làm 2 công nhân tử vong, 7 người khác bị thương ở Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Xem video:

Tới khoảng 19h tối nay, công tác cứu hộ tại hiện trường vụ sập cây xăng ở Hà Tĩnh cơ bản hoàn tất.

Trao đổi với báo chí, Đại tá Nguyễn Văn An, Phó GĐ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay, lực lượng cứu hộ đã huy động hai máy cẩu cỡ lớn với hàng trăm cán bộ chiến sỹ gồm có công an, bộ đội, lực lượng biên phòng và người dân địa phương vào cuộc ứng cứu.

Trong 7 công nhân bị thương, có 1 người chuyển lên tuyến trên. 

5 người còn lại đang cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa cửa khẩu Cầu Treo.

{keywords}

{keywords}

Công trình cây xăng ở xã Sơn Kim 1 do công ty xăng dầu Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Minh Hưng (đóng tại TP Vinh, Nghệ An) thi công.

Vụ việc xảy ra lúc 14h chiều 9/12 trong lúc có 25 công nhân thi công tại công trình.

8 người phụ trách đổ bê tông phía trước mái hiên. Số công nhân còn lại thi công phía sau công trình. Khi mái hiên bị đổ sập đã chôn vùi số 8 công nhân này. 

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Có mặt tại hiện trường, ông Võ Văn Phúc, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, 2 công nhân tử vong là Nguyễn Trọng Hường (trú thị trấn Phố Châu) và Nguyễn Văn Tuấn (trú ở xã Sơm Kim 1, cùng huyện Hương Sơn).

Văn Đức