- Trước lúc đổ bê tông, ngoài 6 cột trụ, phần mái cây xăng của Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh được chống bởi 2 tầng giàn giáo gỗ. Có một dây thép nối từ phần giữa cột trụ thứ hai tới máy tời chữ A để đưa bê tông trộn lên thi công.


Sập cây xăng đang xây, ít nhất 2 người chết

Công an địa phương xác nhận ít nhất 2 người đã tử vong trong vụ tai nạn. Lực lượng chức năng đang nỗ lực giải cứu những lao động kẹt dưới đống đổ nát.

Sáng 10/12, cơ quan chức trách Hà Tĩnh gồm: Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Viện kiểm sát tỉnh, Công an huyện Hương Sơn cùng các ban ngành liên quan đã tiến hành khám nghiệm xong hiện trường vụ sập mái cây xăng đang xây dựng ở xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn khiến 2 người thiệt mạng, 7 người bị thương.

{keywords}
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Trao đổi với PV, Thượng tá Nguyễn Quang Tuệ, Trưởng Công an huyện Hương Sơn cho hay, phải căn cứ vào kết quả điều tra rồi mới có hướng xử lý.

Ông Trần Đại Hà, Phó GĐ Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh (chủ đầu tư) lấy làm tiếc khi sự cố xảy ra. Đơn vị sẽ cung cấp hồ sơ thiết kế và các giấy tờ liên quan để sớm làm rõ nguyên nhân.

Theo ông này, công trình khởi công vào cuối năm 2014, do địa hình ở khu vực cây xăng phức tạp nên việc thi công khó khăn.

Một cán bộ kỹ thuật của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Minh Hưng (đóng tại TP Vinh, Nghệ An) - đơn vị thi công cây xăng cho hay, trước lúc đổ bê tông, ngoài 6 cột trụ, phần mái cây xăng được chống bởi 2 tầng giàn giáo gỗ.

Nền đất nơi xây dựng cây xăng là đất bùn đen. Trước đó mấy ngày, tại khu vực này có mưa.

Trước đó, lúc 14h ngày 9/12 khi hàng chục công nhân đang thi công cây xăng ở xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn thì bất ngờ mái bê tông phía trên bị nghiêng rồi đổ sập.

Nhà chức trách Hà Tĩnh điều hàng trăm người cùng máy móc tới hiện trường cứu hộ.

Tới 21h, công tác cứu hộ tạm dừng, đại diện chủ đầu tư khẳng định không còn nạn nhân nào phía dưới.

Nhiều công nhân thi công cây xăng nghi ngờ, sợi dây thép nối từ phần giữa cột trụ thứ hai tới máy tời chữ A để đưa bê tông trộn lên thi công làm cho mái bị yếu dẫn tới nghiêng và đổ sập.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay, bước đầu nhận định đây là vụ tai nạn lao động. Cơ quan điều tra sẽ vào cuộc nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự.

{keywords}

Hiện trường vụ sập mái cây xăng đang xây dựng làm 9 người thương vong.

{keywords}

Các cọc trụ cho phần mái cây xăng.

{keywords}

Các cọc trụ cho phần mái bị gãy đổ hoàn toàn khi sự cố xảy ra.

{keywords}

{keywords}

Phần mái cây xăng của Cty xăng dầu Hà Tĩnh trước khi đổ bê tông được chống bởi 2 tầng giàn giáo gỗ.

{keywords}

Một cọc trụ lúc thi công.

{keywords}

Các công nhân thi công trên mái, trước khi sự cố xảy ra.

Văn Đức