- Nhận cú đâm liên tiếp của xe container, chiếc ô tô 4 chỗ bị đẩy lao qua làn đường ngược lại. Hậu quả, chiếc xe 4 chỗ biến dạng, bé gái 8 tuổi cùng cha bị mắc kẹt bên trong, hoảng loạn kêu cứu...

Đến hơn 15h, ngày 12/12 hiện trường vụ tai nạn kép do xe container gây ra cho xe tải và xe du lịch 4 chỗ, trên quốc lộ 1 (thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM) mới được lực lượng chức năng xử lý xong.

{keywords}
Ảnh: Tuấn Kiệt
{keywords}
Chiếc xe ô tô 4 chỗ bẹp dúm, bé gái 8 tuổi cùng cha kẹt cứng trong xe, hoảng loạn kêu cứu. Ảnh: NLĐ

Trước đó, khoảng 12h ngày 12/12, xe container BKS 51C – 410.25 do tài xế Tạ Văn Thịnh (32 tuổi, quê Thái Bình) điều khiển, chạy trên quốc lộ 1 hướng từ cầu trạm 2 về cầu vượt Linh Xuân.

Khi vừa qua khỏi cổng trường Đại học Nông Lâm TP.HCM khoảng 500 mét đã đâm vào đuôi ô tô 4 chỗ BKS: 60A – 249.52 do anh Nguyễn Thanh Dũng (35 tuổi, quê Bình Thuận) cầm lái chở theo con gái là Nguyễn Hồng Yến Ngọc (8 tuổi), lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau cú đâm mạnh vào đuôi, xe container tiếp tục lao tới tông liên tiếp, đẩy chiếc xe 4 chỗ húc văng hàng rào sắt rồi lao qua bên đường theo chiều ngược lại.

{keywords}
Chiếc xe tải cũng bị nạn

Đúng lúc này, chiếc xe tải BKS 51C - 200.30 chạy theo hướng ngược lại lao tới bị xe container đâm vào. Cú đâm mạnh khiến xe tải lao qua trái, tông vào dải phân cách tạo thành tai nạn “kép”.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe 4 chỗ bị bẹp dúm, 2 cha con anh Dũng mắc kẹt trong xe hốt hoảng cầu cứu. Người đi đường đã kịp giải cứu đưa các nạn nhân ra ngoài. Trong đó, bé Ngọc bị thương nặng phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức cấp cứu. Riêng anh Dũng bị thương nhẹ.

Vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn tắc trên 2 hướng. Các phương tiện phải xếp hàng dài di chuyển rất khó khăn.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT quận Thủ Đức đã có mặt để xử lý hiện trường, điều tiếp giao thông.

Gần 3 giờ sau, hiện trường được xử lý xong. Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Như Sỹ