Cơ quan Công an tỉnh Long An vừa có kết luận chính thức về vụ án 3 mẹ con chết bất thường trong nhà.

Thảm án ở Long An: Người mẹ bị đâm 8 nhát vào bụng
Thảm án ở Long An: Con gái lớn sống sót đang sốc nặng
Thảm án ở Long An: Con gái lớn thoát chết
Hiện trường vụ thảm án Long An

Theo kết luận của cơ quan điều tra, nguyên nhân dẫn đến vụ thảm sát là do chị Nguyên chán nản chuyện gia đình nên đã giết hại hai con rồi tự tử.

Trước đó vào ngày 12/12, VKSND tỉnh Long An đã phê chuẩn quyết định đình chỉ vụ án của cơ quan điều tra.

{keywords}
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án

Như tin đã đưa, vụ án xảy ra ngày 19/11, tại ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An người thân nạn nhân phát hiện thi thể 3 mẹ con gồm chị Đỗ Thị Ái Nguyên (SN 1985) và hai con là Nguyễn Hoàng Khang (9 tuổi), Nguyễn Thị Như Huyền (10 tuổi) đã tử vong. Khám nghiệm tử thi cho thấy, các nạn nhân đều có một vết cắt sâu ở cổ.

Khám nghiệm hiện trường vụ án, Công an cũng thu giữ được lá thư tuyệt mệnh và nhiều tin nhắn chán nản, tuyệt vọng của chị Ái Nguyên.

Tuy nhiên, xung quanh vụ án có dấu hiệu bất thường nên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án để điều tra.

(Theo báo Công lý)