- Ngọn đồi chứa vàng mới xuất hiện tại xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế lại tái diễn cảnh “vàng tặc” tứ xứ đổ về đào bới. Vẫn điệp khúc cũ, “vàng tặc” cho rằng họ chỉ là những người…mót vàng sót do những “vàng tặc” Thái Nguyên chưa lấy hết.

Hình ảnh PV VietNamNet ghi lại tại hiện trường:

Đỉnh đồi “vũng vàng”, nơi người dân đào bới tìm vàng gần 1 tuần nay.

 

Hàng ngàn bao chứa đất có vàng được bốc đi từ ngọn đồi trồng keo 2 năm tuổi.
 

“Vàng tặc” mang theo cơm, nước phục vụ công việc đào bới suốt ngày đêm.


 

Ngừng khai thác khi thấy PV ghi hình tại hiện trường.
 

Chuyện trò, trao đổi với CA xã Xuân Lộc.
 

Số “vàng tặc” khác ngồi dưới rừng keo cũng bàn luận chuyện…vàng.
 

Những cây keo chuẩn bị chết được chủ rừng trồng lại ở hố vàng.
 

Hàng chục hố sâu từ 5-10 chưa kịp trồng keo.
 

Một góc đồi sau một cuộc đào bới tìm vàng.

 

“Tụi tui chỉ là những người mót số vàng sót lại”.
 

Dùng ô tô di chuyển lượng lớn đất đá chứa vàng ra khỏi hiện trường

Trường Hà

Nóng trong ngày: Phát hiện núi vàng, rắn quái dị
6 người chết vì tai nạn thảm khốc ở Khánh Hòa, “vàng tặc” phát hiện thêm một núi vàng thứ 2 ở Huế, “hiệu trưởng mua dâm” chịu mức án 9 năm tù giam, xuất hiện rắn có hình thù quái dị…, là những thông tin nóng trong ngày 28/6.
 
Xuất hiện ngọn đồi chứa vàng thứ 2 ở Huế
Bị lực lượng CA xã Lộc Sơn truy quét gắt gao, “vàng tặc” đến từ Thái Nguyên chạy sang xã giáp gianh Xuân Lộc. Tại đây, nhóm “vàng tặc” này đã gặp may.