Tùy theo thời gian cao điểm phục vụ nghỉ tết Bính Thân 2016 và lộ trình chuyến, bến xe Miền Đông (TPHCM) sẽ điều chỉnh cước phụ thu vận tải từ 20 đến 60% so với ngày thường.

Ngày 22/12, ông Thượng Thanh Hải - Giám đốc bến xe Miền Đông (TPHCM) cho biết: từ 01/01/2016 đến hết ngày 03/01/2016 công chức, viên chức sẽ được nghỉ 3 ngày nhân dịp Tết Dương lịch năm 2016. Do đó, lượng hành khách sẽ tăng nhẹ do với ngày thường, tập trung ở một số tuyến đường từ Bình Định trở vào các tỉnh phía Nam và khu vực Tây Nguyên…

{keywords}

Hàng nghìn người xếp hàng chờ đến lượt mua vé xe về Tết tại bến xe Miền Đông 

Bến xe Miền Đông sẽ chủ động điều động xe lệch tuyến và chuẩn bị một số công tác khác như cấp lệnh vận chuyển, cấp phù hiệu cho xe tăng cường nhằm đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Dương lịch.

Về Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016, ông Hải dự báo lượng hành khách có thể giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, tết Ất Mùi 2015 có 362.774 hành khách, trong khi đó tết Bính Thân 2016 dự báo khoảng 359.000 hành khách, tập trung chủ yếu vào các ngày 22, 23, 24, 25, 26 và 27 tháng Chạp.

Ông Hải cho biết, các tuyến thuộc tỉnh Lâm Đồng, Quảng Nam có nhu cầu lớn nhưng hành khách tập trung vào các điểm “xe dù” thuộc các khu vực Quận 1, Quận 5, Quận Tân Phú và Tân Bình để đi lại. Vì hiện tại, Bến xe Miền Đông không còn xe lớn (trên 30 chỗ) hoặc không còn xe hoạt động trên các tuyến này.

Riêng các tỉnh thuộc khu vực Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên sẽ có thời gian bắt đầu triển khai phục vụ sớm hơn tức là ngày 12 tháng chạp năm Ất Mùi.

Bến xe Miền Đông bắt đầu bán vé từ ngày 01/12 âm lịch đến hết ngày 26/12 âm lịch (tức từ ngày 10/01/2016 đến hết ngày 04/02/2016) cho khách đi từ ngày 24/12 âm lịch đến 28/12 âm lịch (tức từ ngày 02/02/2016 đến ngày 06/02/2016) tại quầy số 14 và 15 - nhà ga của Bến xe Miền Đông.

Ông Hải cho biết, hình thức bán vé trực tiếp cho hành khách tại quầy. Thời gian trong ngày: từ 05h00 đến 19h00 (kể cả thứ bảy, chủ nhật). Tùy theo tuyến và thời gian phục vụ tết nên Bến xe miền Đông sẽ điều chỉnh mức phụ thu giá cước tăng từ 20 đến 60%.

Ông Hải đề nghị các doanh nghiệp vận tải tự bán vé, nếu tổ chức bán vé trước tại bến xe thì phải thực hiện đúng quy định, không để tình trạng khách xếp hàng chờ đợi lâu và kéo dài trong nhiều ngày, không được bán vé vượt quá năng lực phương tiện của doanh nghiệp mình. Không được bán nhiều tài cùng có giờ xuất bến trên một tuyến đường đồng thời phải đảm bảo thời gian giãn cách tối thiểu là 15 phút. Khuyến khích các doanh nghiệp vận tải tổ chức bán vé cho hành khách qua mạng.

Tuấn Kiệt