Ra đi từ sáng nhưng đến chiều vẫn chưa về, người nhà vào rẫy thấy thi thể chị Luyến không mặc quần áo, trên người có hàng chục vết chém.

Chiều 22/12, người nhà trình báo công an khi phát hiện chị Luyến chết lõa thể, với nhiều vết đâm trên người trong rẫy cà phê.

Vụ việc làm náo động thôn Ia Mang (xã ia Dơk, huyện Đức Cơ, Gia Lai) khi người nhà phát hiện chị Phan Thị Luyến (41 tuổi) tử vong trong rẫy cà phê.

Theo người nhà nạn nhân, chị Luyến một mình đi xe máy vào rẫy cà phê từ sáng để cắt cành. Đến trưa vẫn không thấy chị Luyến về ăn cơm nên người nhà vào tìm thì phát hiện thi thể chị với hàng chục vết dao, trên người không mặc quần, đầu và mình được phủ lá. Hiện trường cách nhà khoảng 2 km, xe máy và tư trang nạn nhân vẫn còn.

Bác sĩ pháp y cho biết nạn nhân trong tình trạng lõa thể nhưng chưa thể kết luận có bị xâm hại tình dục hay không, phải chờ giám định. Nạn nhân chết vào khoảng 10 giờ trưa.

Hiện Công an huyện Đức Cơ phối hợp với phòng PC45 (Gia Lai) điều tra vụ việc.

(Theo Pháp luật TP.HCM)