HTML clipboard

- Trưa 29/6, hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy gỗ ép thuộc Công ty CP Công Dụng Hóa thuộc KCN Nam Cấm, (Nghệ An). Ước tính thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

Ngọn lửa được phát hiện bùng phát tại khu vực phân xưởng sấy nguyên liệu. Do gió to, ngọn lửa đã lan rộng ra nhiều phân xưởng khác.

Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng chục ngàn tấn nguyên liệu gỗ bị bén lửa, nhiều tấm tôn nhà kho bị cháy rụi.



HTML clipboard Lực lượng PCCC cố gắng dập tắt lửa trong nhà máy gỗ nguyên liệu bột.
Nhận được tin vụ cháy, có gần 100 cảnh sát PCCC và Công an huyện Nghi Lộc cùng 6 chiếc xe cứu hoả có mặt tại hiện trường để dập lửa.

Đến gần 12 giờ, sau gần 2 giờ cực nhọc dập đám cháy, lực lượng PCCC và công nhân của nhà máy mới khống chế được ngọn lửa.

Dù vậy, 3 kho chứa nguyên liệu bột gỗ cùng với nhiều thiết bị máy móc đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Tại hiện trường, một số công nhân chứng kiến đám cháy từ đầu cho biết, lúc lửa chưa bốc cháy tại khu vực này, đã xảy ra hiện tượng chập điện. Nhận định của cơ quan chức năng, nhiều khả năng đám cháy bùng phát là do chập điện.

Trước đó, cũng tại Nghệ An vào đêm 20/6, đình D1 chợ Vinh cũng xảy ra cháy lớn thiêu rụi hơn 100 kiốt và gây thiệt hại lên đến 10 tỷ đồng.

Quốc Huy

Vụ cháy chợ Vinh gây thiệt hại 10 tỷ đồng
Cơ quan chức năng xác định, vụ cháy 122 kiốt của tiểu thương chợ Vinh gây thiệt hại ước tính khoảng 10 tỷ đồng.
 
Hàng trăm tiểu thương trắng tay sau cháy chợ
Hàng trăm ki ốt của tiểu thương chợ Vinh (TP Vinh, Nghệ An) bị thiêu rụi, nhiều tiểu thương khóc ròng vì toàn bộ gia sản hàng trăm triệu đồng bỗng chốc bị ngọn lửa thiêu đốt thành tro bụi.
 
Cháy chợ kinh hoàng, hàng trăm kiốt bị thiêu rụi
Khoảng 20 giờ ngày 20/6, “bà hoả” đã thiêu đốt hàng trăm ki ốt đình phụ phía Nam chợ Vinh (TP. Vinh, Nghệ An). Hàng ngàn người dân và tiểu thương hoảng loạn cứu hàng bị bốc cháy.