Chiều 20/1, Công an TX An Khê (Gia Lai) cho biết, Phó trưởng phòng tín dụng một ngân hàng chi nhánh An Khê đã treo cổ tự tử tại nhà riêng vì nợ đến 20 tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu, sáng 16/1, một số người dân đã tập trung đến nhà ông Mai Thiện Hùng (55 tuổi, ở phường An Bình) để đòi nợ, gây mất trật tự. Công an đã kịp thời có mặt, mời ông Hùng và các chủ nợ về trụ sở làm việc.

{keywords}

Tại đây, ông Hùng khai nhận đã vay tiền của hơn 20 người với lãi suất 4-6%/tháng; tổng số nợ (cả gốc lẫn lãi đến thời điểm hiện tại lên đến 20 tỷ đổng); mục đích vay là để trả nợ mua bán gỗ. 

Công an đã yêu cầu chủ nợ không được làm mất trật tự khu dân cư cũng như hủy hoại tài sản của ông Hùng.

Tuy nhiên, sau khi ra về, những người này vẫn tiếp tục đến nhà ông Hùng đòi nợ. Đến 11h15 ngày 17/1, Công an TX An Khê (Gia Lai) nhận được tin báo ông Hùng đã treo cổ chết tại nhà riêng.

Sáng 19/1, ông Hùng đã được gia đình đưa về an táng tại quê nhà ở TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Công an TX An Khê đang tiếp tục điều tra làm rõ.

(Theo Công an TP HCM)