Cú va chạm cực mạnh khiến xe máy ngã nhào, đôi vợ chồng ngã văng vào lề đường, còn bé gái 3 tuổi văng ra giữa đường, lọt xuống gầm và bị xe tải cán chết. Chứng kiến cảnh tượng này, đôi vợ chồng ngã khuỵ ôm xác con thơ gào khóc.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tối 21/1 trên đường Tỉnh Lộ 8, đoạn qua công viên nước Củ Chi, thuộc tổ 2, ấp 6, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP.HCM.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, vào khoảng 19h30 (cùng ngày) người đàn ông (33 tuổi, quê An Giang) chở theo vợ và con nhỏ 3 tuổi trên xe máy BKS: 67M1 – 199.14 lưu thông trên đường Tỉnh Lộ 8 hướng từ huyện Củ Chi về tỉnh Bình Dương.

Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe tải mang BKS: 61C – 159.79 lưu thông cùng chiều từ sau vượt lên.

Va chạm mạnh khiến xe máy ngã nhào. Đôi vợ chồng bị ngã vào hướng lề đường còn con gái 3 tháng tuổi của họ không may ngã ra giữa đường, lọt vào gầm xe tải và bị cán qua người tử vong tại chỗ.

Chứng kiến cảnh đưa con thơ chết đầy đau đớn, đôi vợ chồng như ngây dại. Họ khuỵ ngã tại hiện trường, ôm xác con gái gào khóc. Người mẹ ngất xỉu buộc nhiều người thân phải dìu người phụ nữ này vào lề đường chăm sóc.

Lực lượng CSGT huyện Củ Chi cùng các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến hàng trăm người dân hiếu kỳ tụ tập dõi theo. Nhiều người đã rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng thương tâm này.

Đến 21h30 cùng ngày, thi thể bé gái được đưa về nhà xác, hai phương tiện liên quan được đưa về trụ sở công an phục vụ điều tra.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được làm rõ.

Như Sỹ