- Biển động mạnh khiến hoạt động vận tải tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn (Quảng Ngãi) bị tạm dừng. Rất nhiều hành khách đang kẹt lại trên đảo Lý Sơn từ ngày 23/1.

Sáng 24/1, ông Tạ Công Chức, PGĐ Ban quản lý cảng Sa Kỳ (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho biết, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, từ ngày 23/1, BQL đã cấm toàn bộ hoạt động ra vào của tàu khách, hoạt động vận tải tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn.

Ông Đặng Kim Hồng, Phòng văn hóa huyện đảo Lý Sơn cho hay, hoạt động vận tải tạm ngừng khiến nhiều du khách kẹt lại trên đảo. Những người này đang tá túc tại các khách sạn, nhà nghỉ.

{keywords}

Tàu chở khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn đã tạm dừng hoạt động từ ngày 23/1. Ảnh: Cao Thái

Trước đó trong ngày 23/1 tại đảo Lý Sơn đã có gió mạnh kèm mưa lớn gây ngập một số nơi. Gió Đông Bắc trên biển mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ sáng 24/1 không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh Nam Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10; biển động mạnh.

Dự kiến sau 3-5 ngày nữa, hoạt động vận tải ra đảo Lý Sơn mới thiết lập trở lại. Cơ quan chức năng Quảng Ngãi khuyến cáo các du khách nên theo dõi tình hình thời tiết trước khi du lịch đến Lý Sơn.

Cao Thái