- Những ngày cận tết, khu phố cổ ở Hà Nội tắc bất kể ngày đêm do người dân đổ xô đi mua đồ giảm giá chất tràn trên vỉa hè.

Tranh thủ dịp giảm giá mạnh cuối năm, người dân Hà Nội đổ xô lên khu vực phố cổ sắm đồ thời trang khiến mật độ người, xe tại khu vực này tăng đột biến.

{keywords}

11 giờ đêm 30/1, tuyến phố Hàng Ngang, Hàng Đào vẫn đông nghẹt người mua sắm quần áo giảm giá.

{keywords}

Nam thanh niên chen chân sắm quần áo giảm giá đêm.

{keywords}

Đến sáng 31/1, 2 tuyến phố này vẫn tiếp tục ùn tắc do lượng người đổ xô đến mua đồ giảm giá.

{keywords}

Vỉa hè đều được tận dụng chất hàng hóa.

{keywords}

Đông đảo các bà, các cô tiện thể ghé xe máy ngay lề đường.

{keywords}

Chen chúc mua quần áo giảm giá tại một cửa hàng thời trang trên phố Hàng Đào.

{keywords}

Giá nhiều loại quần áo giảm hết giá.

{keywords}

Giá hạ đến độ không thể hạ hơn nữa.

{keywords}

Chủ cửa hàng cho biết, chiếc áo dạ thời trang trước bán với giá 500 ngàn đồng nay chỉ còn 90 ngàn đồng.

{keywords}

Quần áo được bày ra sát lề đường đón khách cho tiện.

{keywords}

Túi xách giảm giá thu hút rất đông phụ nữ đến 'săn'.

{keywords}

Hầu hết các cửa hàng bán quần áo đều đông nghẹt khách hàng.

{keywords}

Sạp quần áo giảm giá được bày xuống tận lòng đường phố Hàng Đường.

{keywords}

Phố Hàng Bông cũng tắc nghẽn vì quần áo giảm giá.

{keywords}

Quần áo chất đống sơ sài trên vỉa hè.

{keywords}

Do đây là dịp giảm giá mạnh nhất trong năm nên lượng người mua sắm quần áo đông nghẹt.

Lê Anh Dũng