- Một ngôi mộ của cụ bà 93 tuổi vừa được chôn trưa 30/1, đến sáng hôm sau người dân phát hiện ngôi mộ đã bị đào lên và bị kẻ gian lấy đi một phần cơ thể (phần đầu gối) của xác người.

Chiều 31/1, nguồn tin từ UBND xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa cho biết: Sáng 31/1 một nhóm người ra khu nghĩa địa đào huyệt mộ thì bất ngờ phát hiện ngôi mộ bên cạnh mới chôn đã bị đào tung lên.

{keywords}

 

{keywords}

Hiện trường ngôi mộ bị đào lên

Nhận được tin báo, chính quyền xã Vĩnh Thành đã có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên cơ quan cấp trên điều tra, làm rõ.

Tại hiện trường, ngôi mộ đã bị đào bới tung lên, thi thể dưới mộ đã mất một phần đầu gối.

Được biết ngôi một bị đào trộm là của một gia đình ngụ ở Thị trấn Vĩnh Lộc (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa). Vào trưa 30/1, gia đình này có tổ chức mai táng cho cụ bà 93 tuổi tại nghĩa trang của xã Vĩnh Thành, sáng hôm sau thì phát hiện ra sự việc.

Sau khi hoàn thành các công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình đưa đi hỏa táng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Lê Anh