- Nhiều điểm trông giữ xe trên các tuyến phố Hà Nội đang chiếm hết phần hè phố dành cho người đi bộ. Điều đáng nói, hầu hết những điểm giữ xe này đều được phép của các cơ quan chức năng.

{keywords}
Tuyến vỉa hè dọc tuyến phố Phùng Hưng là điểm trông giữ ô tô. Có biển báo điểm trông xe được cấp phép.

{keywords}
Người đi bộ buộc phải đi dưới lòng đường.

{keywords}
Một điểm trông xe án ngữ toàn bộ vỉa hè dài chừng 200 mét trên phố Phủ Doãn. Người đi bộ không thể đi trên hè phố,

{keywords}
Điểm trông giữ xe trên vỉa hè dọc bờ tường 2 bên cổng bệnh viện Việt Đức (phố Phủ Doãn) chiếm giữ toàn bộ phần đường dành cho người đi bộ.

{keywords}
Điểm trông giữ xe trước cổng bệnh viện Phụ Sản Trung ương (phố Triệu Quốc Đạt) cũng chiếm toàn bộ vỉa hè dành cho người đi bộ.

{keywords}
Người đi bộ trên phố Phủ Doãn đoạn qua bênh viện Việt Đức chỉ có cách đi dưới lòng đường.

{keywords}
Tránh điểm giữ xe, người đi bộ thong dong dưới lòng đường cùng các phương tiện trên phố Phủ Doãn.

{keywords}
Điểm trông giữ xe trên phố Hai Bà Trưng, bên hông bệnh viện Phụ sản Trung ương.

{keywords}
Nơi đỗ xe theo quy định trên vỉa hè phố Hai Bà Trưng đoạn qua Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội.

{keywords}
Điểm trông giữ xe trên phố 19 - 12 thậm chí ô tô còn đỗ lấn xuống lòng đường.

{keywords}
Điểm trông giữ xe trên phố Phạm Sư Mạnh tràn xuống cả lòng đường

{keywords}
Một điểm trông giữ xe cùng hàng ăn uống trên phố Hàng Gà chiếm toàn bộ vỉa hè dành cho người đi bộ.

Clip người đi bộ buộc phải đi dưới lòng đường vì vỉa hè bị lấn chiếm:

Lê Anh Dũng - Clip: Nhóm PV Truyền hình